Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị hỗ trợ để sớm có các dự án điện gió ngoài khơi

Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị hỗ trợ để sớm có các dự án điện gió ngoài khơi

(PLO)- Ngày 24-7, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về vấn đề phát triển năng lượng.

Chiều 24-7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016- 2021.

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn giám sát, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tổng công suất nguồn phát điện toàn tỉnh đến năm 2021 đạt khoảng 4.909 MW, chiếm khoảng hơn 7% tổng công suất nguồn điện quốc gia (khoảng 69.300MW). Cơ cấu nguồn điện không có nguồn nhiệt điện than, chưa có nguồn điện gió, thủy điện với quy mô rất nhỏ.

Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo, nêu một số kiến nghị với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TK

Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo, nêu một số kiến nghị với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TK

Khả năng cung cấp nguồn điện tại chỗ của tỉnh không thiếu. Mặc dù vậy, trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện thì tỉnh cũng có thể bị ảnh hưởng do chịu sự điều tiết, cắt giảm để chia sẽ nguồn điện đến các vùng, các tỉnh khác theo phân bổ...

Hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt được phân bố rộng khắp trên các địa bàn, kể cả huyện Côn Đảo nên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Kho chứa LNG Thị Vải của PV GAS tại cụm cảng Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: tK

Kho chứa LNG Thị Vải của PV GAS tại cụm cảng Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: tK

Về khó khăn và kiến nghị, tỉnh cho biết, tổ máy phát điện Diesel tại Nhà máy điện An Hội cung cấp điện cho Côn Đảo trong vận hành thường xảy ra sự cố hư hỏng, độ dự phòng thấp.

Nguồn nhân lực để bảo trì sửa chữa và vật tư thiết bị thay thế tại chỗ không đáp ứng; vận chuyển, nhập vật tư từ nước ngoài về đưa ra đảo gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Côn Đảo là rất cấp thiết...

Nhà máy điện An Hội tại Côn Đảo. Ảnh: TK

Nhà máy điện An Hội tại Côn Đảo. Ảnh: TK

Tỉnh có tiềm năng về điện ngoài ngoài khơi (khoảng 14.000MW), nhiều nhà đầu tư đã quan tâm đề nghị khảo sát. Nhưng việc khảo sát còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chưa thể triển khai thực hiện.

Tỉnh còn có tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển các chuỗi cung ứng về điện gió ngoài khơi. Hiện đã có một số doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. Tuy nhiên trong Quy hoạch điện VIII đang định hướng chung...

Tỉnh đề nghị trung ương sớm bố trí vốn đầu tư dự án Cấp điện từ điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2026.

Bà Rịa-Vũng Tàu có tiềm năng về điện gió ngoài khơi và kiến nghị sớm hoàn thiện một số quy định để các nhà đầu tư sớm tiến hành khảo sát, nghiên cứu. Ảnh minh họa: TK

Bà Rịa-Vũng Tàu có tiềm năng về điện gió ngoài khơi và kiến nghị sớm hoàn thiện một số quy định để các nhà đầu tư sớm tiến hành khảo sát, nghiên cứu. Ảnh minh họa: TK

Ngoài ra, còn một số kiến nghị về hoàn thiện quy định để các nhà đầu tư quan tâm có thể sớm khảo sát, nghiên cứu đầu tư phát triển dự án điện gió ngoài khơi; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho tỉnh được phát triển trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cung ứng về Năng lượng tái tạo ngoài khơi cho cả khu vực Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung...

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát có một số đánh giá. Trong đó nêu rõ Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm năng lượng quốc gia, hiện đang có nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang quan tâm đã và tiếp tục đầu tư. Các nhà đầu tư ghi nhận những hỗ trợ rất lớn của tỉnh cho dự án...

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chiều 24-7. Ảnh: TK

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chiều 24-7. Ảnh: TK

Đi vào nội dung giám sát, về hệ thống văn bản liên quan đến thực hiện, chỉ đạo về vấn đề năng lượng ở cấp tỉnh còn thiếu, đề nghị tỉnh rà soát lại và bổ sung hoàn thiện...

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong các tỉnh đặc thù, đặc biệt, có tiềm năng, lợi thế nên việc phát triển các cơ sở sản xuất năng lượng thuận lợi. Trong tình huống điện lưới quốc gia không đảm bảo cung cấp cho tỉnh vì các lý do khách quan thì các cơ sở sản xuất năng lượng tại tỉnh vẫn đáp ứng được cho tỉnh thì đó là một điều rất thuận lợi. Tỉnh cũng có nhiều điều kiện để phát triển nguồn năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận xét, Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo, thông tin đáp ứng cơ bản những vấn đề đoàn giám sát đặt ra. Đoàn cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh. Trong đó có vấn đề dự án kéo điện lưới cho Côn Đảo, phát triển điện gió ngoài khơi...

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo BRVT

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo BRVT

Theo phó Chủ tịch Quốc hội, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, cân đối được ngân sách và có nhiều cách làm sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu công nghiệp. Về vấn đề cung cấp năng lượng đang đặt ra những thách thức với tỉnh nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho tỉnh...

Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đoàn đánh giá rất cao những kết quả đạt được của tỉnh. Trong đó có việc tỉnh bỏ kinh phí để hoàn thiện hệ thống lưới điện nông thôn...

Trong cơ cấu quy mô kinh tế việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo cơ khí phục vụ công nghiệp năng lượng phải trở thành một đặc trưng, thế mạnh của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tỉnh cũng cần có chiến lược ngắn hạn và lâu dài về phát triển năng lượng.

Đọc thêm