Ban Bí thư bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên

(PLO)- Ban Bí thư có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại đây, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm giữ chức trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Ban Bí thư ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Do hôm nay, ông Trần Hoàng Ngân đang tham dự kỳ họp Quốc hội (ông là Đại biểu Quốc hội) nên vắng mặt tại buổi lễ.

plo-nhan-su-tphcm-1672-2.jpg
Ban Bí thư có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm trợ lý Bí thư Thành uỷ TP.HCM. (Trong ảnh: Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho PGS.TS Trần Hoàng Ngân hồi tháng 10-2022. Ảnh: HOÀNG KIM)

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã gửi lời chúc mừng đến PGS.TS Trần Hoàng Ngân và có chia sẻ thân tình với trợ lý của mình.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói, PGS.TS Trần Hoàng Ngân có quá trình lớn lên và trưởng thành tại TP.HCM này.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân đã trở thành nhà giáo, nhà khoa học và trải qua nhiều thử thách, có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực kinh tế. Bí thư Thành uỷ TP.HCM kỳ vọng PGS.TS Trần Hoàng Ngân với vai trò trợ lý sẽ tiếp tục cống hiến, tham mưu trong những lĩnh vực chuyên môn của mình.

"Tôi mong là PGS.TS Trần Hoàng Ngân với những kinh nghiệm đã tích luỹ qua nhiều năm, với vốn kiến thức mình đã được học sẽ là cơ sở để hoàn thành thử thách, nhiệm vụ được giao, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"- Bí thư Nguyễn Văn Nên mong mỏi.

Trước đó, vào tháng 10-2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM giữ chức vụ thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS kinh tế Trần Hoàng Ngân sinh năm 1964, quê ở tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Tín dụng Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị.

- Từ tháng 11-1985 – 10-1992: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

- Từ tháng 10-1992 – 6-2008: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính-Tín dụng; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

- Từ tháng 6-2008 – 2-2015: Nhà giáo ưu tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

- Từ tháng 7-2011: ông là ĐBQH khóa XIII; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính tiền tệ Quốc gia.

- Từ tháng 2-2015 – 12-2015: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Marketing TP.HCM.

- Từ tháng 1-2016 – 23-6-2019: Thành ủy viên khóa X, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ. Ông là ĐBQH khóa XIV từ tháng 7-2016.

- Từ tháng 24-6-2019, ông là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP; Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 7-2021: ĐBQH khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân đã được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2001, Huân chương Lao động Hạng Nhì vào năm 2016; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm