Làm việc nặng, ba thanh thiếu niên trốn khỏi rừng

Theo lời kể của ba em này, cách đây hơn 1 tháng, cả ba được một người phụ nữ tên Năm (ngụ cùng địa phương) giới thiệu đến làm việc cho một chủ trại gỗ ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Công việc chính là đi khai thác gỗ keo. Khi đến nhận việc, chủ trại gỗ đưa ba em vào rừng, yêu cầu các em khai thác keo, phát rẫy, vác gỗ và làm nhiều công việc nặng nhọc khác. Thấy công việc quá nặng so với sức khỏe nên cả ba nhiều lần xin nghỉ việc về nhà nhưng bị từ chối, đồng thời tịch thu điện thoại để ép các em ở lại rừng làm việc.

 Ba thanh niên người Xê-đăng bỏ trốn khỏi rừng. Ảnh: TT

Rạng sáng ngày 4-9, Bâng, Đôi và Điếu rủ nhau bỏ trốn khỏi rừng , một người dân xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) phát hiện, báo công an xã. Bâng kể lại, được công an hỏi han và mua đồ ăn cho các em. Một lúc sau, có hai người em của ông Ph. đuổi đến, yêu cầu ba người phải về lán trại. Sau đó, các em được bảo vệ đưa về trụ sở UBND xã Bình Lâm và đưa về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam. Hiện Trung tâm đã cử cán bộ chuyên môn đến tư vấn tâm lý và hỗ trợ đưa các em trở về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm