Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil

Trận cầu được xem là siêu kinh điển của làng bóng đá thế giới lại kết thúc theo một kịch bản kinh hoàng nhất cho người Brazil. Nước chủ nhà World Cup 2014, đội bóng đang nắm giữ 5 chiếc cúp vàng thế giới đã bị Cỗ xe tăng nghiền nát với tỷ số không tưởng 7-1.
Bên cạnh những trang báo của Brazil, Đức, hàng loạt tờ báo danh tiếng thế giới đều bàng hoàng trước thất bại lịch sử của đội bóng áo vàng xanh tại sân Estádio Mineirao.
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 1
Tờ UOL viết đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của ĐT Brazil.
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 2
Tờ Placar nhẹ nhàng hơn  với diễn giải: "Đáng buồn với thất bại của Brazil ngay trên sân nhà. Hẹn gặp lại vào năm 2018".
Trong khi báo Brazil buồn thảm tột cùng thì báo Đức lại hân hoan tột độ:
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 3
 Tờ Bild, nhật báo hàng đầu của Đức đăng lên trang nhất hình ảnh kỷ lục gia Klose và cầu thủ đã lập cú đúp Toni Kroos đang ăn mừng bàn thắng cùng tỷ số ấn tượng 7-1.
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 4
Tờ Kicker lại dùng từ "điên cuồng" để mô tả chiến thắng của đội nhà. Tờ báo cho rằng các cầu thủ Đức xứng đáng vào chung kết và chức vô địch đã ở rất gần thày trò HLV Joachim Loew.
Các trang báo lớn của Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này:
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 5
Tờ Daily Mail (Anh) giật tít: "Đêm kinh hoàng của Brazil. Đức giành thắng lợi 7-1, sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử World Cup". Trong bài viết mô tả bầu không khí tang thương trên SVĐ Estádio Mineirao, nơi các CĐV Brazil chỉ biết đứng chết lặng. Brazil đã để thua tới 4 bàn chỉ trong vòng 6 phút (từ 23 - 29) và gọi đây là 6 phút đau đớn nhất lịch sử bóng đá xứ Samba.
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 6
Tờ nhật báo AS (Taay Ban Nha) đã liên tưởng thảm bại 1-7 trước người Đức với "thảm họa Maracana" 
khi Brazil để thua Uruguay 1-2 ở trận chung kết trên sân nhà và mất chức vô địch thế giới 1950. 
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 7
Tờ Marca (Tây Ban Nha) mô tả trận thua của Brazil như là "Nỗi ô nhục suốt đời".
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 8
Gazzetta dello Sport (Italia) viết thất bại 1-7 của Brazil trước Đức là một trận thua kỷ lục
Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 9
Trang Goal giật tít: "Kết thúc giấc mơ World Cup cho Brazil"Báo chí thế giới sốc nặng trước thảm bại của Brazil ảnh 10
Tờ L'Equipe của Pháp thì miêu tả đây là một "thảm họa" với bóng đá Brazil. Bài báo tập trung ca ngợi chiến công của các cầu thủ Đức và chỉ trích hàng thủ tệ hại của đội chủ nhà đã tạo ra trận thua kinh hoàng này.
Theo Thanh Hương (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm