Bé trai 28 ngày tuổi bị xoắn tinh hoàn, phải cắt bỏ toàn bộ

(PLO)- Bệnh nhi 28 ngày tuổi được chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt bên trái, xoắn tinh hoàn, phải mổ cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết thời gian gần đây, số lượng ca bệnh nhập viện với chẩn đoán xoắn tinh hoàn có chiều hướng tăng mạnh.

Tính từ tháng 1 đến hết ngày 15-4-2024, tổng số ca phải điều trị là 24 ca. Trong đó, 14 ca tháo xoắn giữ được tinh hoàn, 6 ca cắt phần phụ tinh hoàn xoắn hoại tử.

Đặc biệt, có 4 ca phải cắt toàn bộ tinh hoàn, trong đó một bệnh nhi chỉ mới 28 ngày tuổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết khi ở tuần thai thứ 34, trẻ đã được siêu âm phát hiện tinh hoàn còn vướng ở ống bẹn chưa xuống bìu.

Sau khi sinh 5 ngày, trẻ được siêu âm ở phòng khám tư, phát hiện tinh hoàn vẫn chưa xuống đúng chỗ. Gia đình trẻ được dặn tiếp tục theo dõi tại nhà, 1 tháng sau kiểm tra lại.

Từ ngày sinh thứ 27, trẻ bắt đầu hay quấy khóc, bắt bế, giảm bú. Chiều tối cùng ngày, vùng bẹn của trẻ sưng cứng, đỏ tấy.

Sang ngày thứ 28, trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị thoát vị bẹn nghẹt bên trái, xoắn tinh hoàn và được chỉ định mổ cấp cứu.

xoắn tinh hoàn ở trẻ em.png
Số ca bệnh nhập viện với chẩn đoán xoắn tinh hoàn có chiều hướng tăng. Ảnh minh họa

Bác sĩ Lưu Viết Dũng, Phó trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện, cho biết xoắn tinh hoàn ở trẻ em là vấn đề bệnh lý cấp tính liên quan đến mạch máu, thừng tinh bị xoắn quanh trục khiến con đường vận chuyển máu đến cơ quan bị gián đoạn.

Tình trạng này gây tổn thương tinh hoàn do thiếu máu cục bộ, rất dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

Hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác của bệnh xoắn tinh hoàn ở trẻ em. Một trong những yếu tố có thể dẫn đến hiện tượng này là do sự chuyển đổi đột ngột nội tiết tố trong cơ thể khi bước vào lứa tuổi dậy thì.

Thời gian vàng điều trị bệnh xoắn tinh hoàn là trong vòng 6 giờ đầu tiên kể từ khi có biểu hiện đau.

Để phát hiện kịp thời xoắn tinh hoàn ở trẻ sơ sinh, cha mẹ cần kiểm tra túi bi đôi của bé thường xuyên. Nếu thấy túi bi đôi thỉnh thoảng bị trống, chỉ có một bên thì cần đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Với trẻ lớn hơn, triệu chứng điển hình là những cơn đau bìu dữ dội khởi phát cấp tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm