Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn sau cơn đau 5 ngày nhưng cố nhịn

(PLO)- Bệnh nhân nhập viện quá muộn trong tình trạng tinh hoàn đã tím đen, không còn khả năng bảo tồn, buộc phải cắt bỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật một ca bệnh đáng tiếc.

Bệnh nhân 14 tuổi trú tại Hà Nội bị đau đột ngột tinh hoàn trái nhưng cố nhịn. Đến khi không chịu được nữa, bệnh nhân mới nói với bố mẹ để được đưa đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp xoắn tinh hoàn, chỉ định mổ cấp cứu.

tinh hoàn bình thường và bị xoắn
Tinh hoàn bình thường và tinh hoàn bị xoắn. Hình minh họa

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Huy, mặc dù rất khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu, nhưng do bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn, tinh hoàn đã tím đen, xoắn vặn hai vòng, không còn khả năng bảo tồn, buộc kíp mổ phải cắt bỏ.

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý ít gặp, nhưng nếu không phát hiện sớm sẽ gây biến chứng nhồi máu, hoại tử, áp xe tinh hoàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội, tinh hoàn bị treo cao... là những biểu hiện mà các bạn nam cần đặc biệt lưu ý và cần đi khám sớm để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Các em nhỏ khi có dấu hiệu đau tinh hoàn phải báo ngay cho bố mẹ để được đưa đi khám sớm nhất. Đồng thời, bố mẹ cũng nên để ý tới các con khi thấy dấu hiệu bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm