Biểu tình ở Ai Cập và Yemen

Hôm trước đó, 50.000 người biểu tình đã yêu cầu Hội đồng quân sự tối cao tổ chức bầu cử tổng thống và chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự vào cuối tháng 4-2012 chứ không phải năm 2013 như đề xuất. Đây là một trong những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất Ai Cập sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị phong trào biểu tình lật đổ.

Biểu tình ở Ai Cập và Yemen ảnh 1

Người biểu tình ở Cairo (Ai Cập) mang ảnh ông Gaddafi để hù dọa xử Hội đồng quân sự tối cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại Yemen, ngày 18-11, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Sanaa và nhiều thành phố. Họ yêu cầu truy tố Tổng thống Ali Abdullah Saleh vì sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình và đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ hành động để giải quyết khủng hoảng ở Yemen. Cùng ngày, đặc phái viên LHQ Jamal Benomar đã tiếp xúc với phe đối lập Yemen để dàn xếp thỏa thuận giữa phe đối lập và tổng thống nhằm chấm dứt biểu tình kéo dài nhiều tháng qua.

Cùng ngày, trả lời đài truyền hình NBC (Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố nội chiến ở Syria có thể xảy ra nếu phe đối lập quyết tâm hơn, vũ trang tốt hơn và được đầu tư tài chính nhiều hơn. Bà nhận định Mỹ chỉ ủng hộ biểu tình ôn hòa và một phe đối lập phi bạo lực. Bà phản đối can thiệp quân sự để ủng hộ phe đối lập Syria và khẳng định trường hợp can thiệp ở Libya là trường hợp duy nhất. Biểu tình ở Syria bắt đầu từ giữa tháng 3.

THIÊN ÂN - TNL (Theo THX, NYT, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm