Bình Thuận: 434 mẫu âm tính COVID-19, theo dõi 47 trường hợp

Ngày 23-3, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 10-3, khi có ca mắc bệnh đầu tiên là bệnh nhân 34 tại tỉnh đến nay.

Một điểm cách ly tại TP Phan Thiết.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có chín trường hợp nhiễm COVID-19, tất cả đều đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, sức khỏe ổn định.

Có 18 trường hợp đang theo dõi, giám sát tại Bệnh viện Phổi tỉnh (11 trường hợp vòng F1, bảy trường hợp giám sát cộng đồng); hai trường hợp đang cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam; một trường hợp đang cách ly, theo dõi tại Bệnh xá Công an tỉnh. Tình hình sức khỏe cả 21 trường hợp trên đều ổn định.

Ngoài ra, số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được xét nghiệm là 453 mẫu, trong đó chín mẫu xét nghiệm dương tính; 434 mẫu xét nghiệm âm tính; 10 mẫu  để theo dõi trong quá trình điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Số tiếp xúc gần (F1) là 347 trường hợp đã được đưa vào cách ly tập trung 331 trường hợp (đến nay đã hết thời hạn cách ly là 305 trường hợp, hiện chỉ còn 26 trường hợp đang cách ly tại cơ sở tập trung). Riêng số tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 1.580 trường hợp và đang được quản lý, cách ly theo dõi y tế tại nhà.

Theo UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thành lập tám đội đáp ứng nhanh. Các trung tâm y tế tại các huyện, thị xã, thành phố đều thành lập 2-3 đội đáp ứng nhanh (mỗi đội bảy người), mỗi ngày bố trí các đội thường trực để phục vụ sẵn sàng cho mọi tình huống.

Về xử lý môi trường, tỉnh đã thực hiện phun khử khuẩn các khu vực có ca dương tính, khu cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung. Phun thuốc, khử khuẩn 18/18 xã phường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và khu vực cách ly tại tuyến đường có ca dương tính (đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sỹ Liên - thành phố Phan Thiết).

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công an tỉnh đã thành lập hai điểm kiểm soát y tế. Điểm thứ nhất tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, Phan Thiết (cách vòng xoay Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thông khoảng 100 m, hướng Phú Hài đi Mũi Né). Điểm thứ hai tại khu vực Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (ngã ba Xuân Thủy - Nguyễn Cơ Thạch).

Hiện nay, ngoài hai cơ sở cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bốn cơ sở cách ly tập trung của Công an tỉnh thì tại các huyện, thị xã, thành phố đều được hành lập các cơ sở cách ly tập trung. Đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 22 cơ sở thực hiện việc cách ly tập trung, khoảng 1.867 giường.

Sở Y tế cũng đang triển khai cơ sở điều trị COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng với quy mô 100 giường, đi vào hoạt động từ hôm nay (23-3).

Cơ sở điều trị COVID-19 của Bình Thuận.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận,  hơn 10 ngày qua trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới và các trường hợp tiếp xúc ở vòng 1, vòng 2 được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Các trường hợp này đang được quản lý cách ly chặt chẽ, do đó khả năng lây lan trong cộng đồng được hạn chế.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận là tỉnh có nhiều khu du lịch, nhiều du khách nước ngoài nên tỉnh đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện Bình Thuận đang ở giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, do đó phải tập trung triển khai tốt việc giám sát, quản lý cắt đứt nguồn nhiễm lớn để kiểm soát không cho lây lan ra cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm