Bộ Tài chính nói Bộ Công Thương đang điều hành xăng dầu… khá tốt

(PLO)-  Việc điều hành giá xăng dầu, theo Bộ Tài chính, bất kể cơ quan nào điều hành cũng phải tốt, ngày càng tốt hơn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-1, Bộ Tài chính tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí thông tin về tình hình của ngành năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cùng đại diện các vụ, cục của Bộ Tài chính dự họp.

Tại đây, vấn đề được báo chí quan tâm là đề xuất của Bộ Công Thương mới đây khi lấy ý kiến các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất giao cho Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra hồi tháng 10-2022, tham gia làm rõ một số vấn đề về công tác điều hành thị trường xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết bộ đề xuất chuyển quyền quản lý xăng dầu về một đầu mối là Bộ Công Thương.

Theo ông Chi, công tác quản lý, điều hành xăng dầu thời gian qua, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính cơ quan cùng tham gia, bộ đã chủ động, trách nhiệm để tham gia việc điều hành giá có hiệu quả.

“Quan điểm của Bộ Tài chính là Bộ Công Thương điều hành khá tốt. Trong bối cảnh như vậy mà xăng dầu Việt Nam vẫn được điều hành nhịp nhàng, hỗ trợ cho tốt các cân đối vĩ mô và kiềm chế được lạm phát”, Thứ trưởng Chi nói.

Về việc giao đầu mối điều hành giá xăng dầu cho cơ quan nào, Thứ trưởng Chi cho biết quyết định cuối cùng thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi sửa đổi Nghị định.

"Chính phủ sẽ cân nhắc, cơ quan nào sát nhất với chức năng nhiệm vụ, phù hợp nhất, hiệu quả nhất cho quá trình quản lý, điều hành xăng dầu thời gian tới thì sẽ giao", Thứ trưởng Chi cho hay. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ phối hợp tốt với Bộ Công Thương trong công tác điều hành giá xăng dầu.

“Trong trường hợp khác đi thì Bộ Tài chính chấp hành các phân công của Chính phủ và dù giao việc quản lý, điều hành xăng dầu cho cơ quan nào, bộ nào thì cũng đều phải tốt lên”, ông Chi nói.

Một vấn đề khác được báo chí quan tâm là gói hỗ trợ 2%. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính cho hay: việc đánh giá khó khăn vướng mắc trong việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% thì NHNN đang tổng hợp ý kiến, để báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Một trong những vướng mắc mà Bộ Tài chính nắm được trong thời gian qua là việc triển khai gói lãi suất 2% là doanh nghiệp chưa mặn mà.

“Họ cũng rất quan ngại, nhận tiền của Nhà nước hỗ trợ như vậy thì sau này quá trình thanh tra kiểm toán sẽ thế nào. Đây là lý do nổi bật lên”, ông Dương nói.

Đồng thời, cũng có những vấn đề như quy định điều kiện doanh nghiệp “phải có khả năng phục hồi sau COVID-19” thì việc đánh giá “khả năng phục hồi” cũng là vấn đề.

Trong trường hợp số ngân sách hỗ trợ lãi suất 2% không chi hết, theo ông Dương, thì chuyển sang nhiệm vụ chi khác. Đến nay, Bộ Tài chính đã thanh toán 85% tiền hỗ trợ lãi suất 2% để các ngân hàng thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh gói hỗ trợ lãi suất 2% thì NHNN sẽ có tổng hợp và đề xuất Chính phủ các giải pháp tốt nhất để tháo gỡ khó khăn, thực hiện đúng mục tiêu.

Bao giờ Thứ trưởng Cao Anh Tuấn thôi phụ trách Tổng cục Thuế?

Tại cuộc họp, Pháp Luật TP HCM đề cập đến việc hôm nay, 9-1, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thôi phụ trách Ủy ban này.

Phóng viên đề nghị đại diện Bộ Tài chính cho biết khi nào thì Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng thôi phụ trách Tổng cục Thuế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay: Theo quy định của Nhà nước, công tác cán bộ là bí mật. Chia sẻ thông tin về công tác này là rất khó khăn, thậm chí là không được phép.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chi khẳng định: “Chúng ta đều mong muốn một bộ máy, nhất là bộ máy lãnh đạo, càng hoàn thiện sớm thì càng tốt. Chúng ta có đủ con người để thực hiện và triển khai nhiệm vụ. Tinh thần là Bộ Tài chính sẽ khẩn trương triển khai công tác này trong thời gian sớm nhất”.

“Mọi thứ đều có quy trình và chúng ta phải tuân thủ”, ông Chi kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm