Cá lóc nướng, tôm nướng 'cháy hàng' ngày Thần tài

Ghi nhận tại một số chợ Trần Hữu Trang (quận 3), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3)… không khí mua sắm ngày đầu năm nhộn nhịp. Tuy nhiên giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt vẫn không biến động giá. Riêng các mặt hàng như cá lóc nướng, tôm nướng tùy loại giá tăng 20.000-30.000 đồng/kg lên 250.000-300.000 đồng/kg. Tôm nướng sẵn 12.000-15.000 đồng/con. Thịt heo quay 200.000 đồng/kg.

Chị H., tiểu thương chợ Trần Hữu Trang, giải thích một năm chỉ có duy nhất ngày này, ai cũng mua để cúng vía Thần tài. Do đó, hôm nay giá mới cao hơn so với ngày thường.

Tương tự tại khu vực đường Tân Kỳ Tân Quý (Tân Phú) các tiệm bán cá lóc nướng khói nghi ngút. Một tiệm bán cá lóc ở đây cho biết mấy ngày nay khách mua rất đông, hút hàng nên giá cá lóc tăng cao. Giá 130.000-150.000 đồng, “loại cao nhất 180.000 đồng/con vì nhiều người thích mua loại to” - anh T., nhân viên bán hàng, giải thích.

Khách chờ mua cá lóc.

Ngoài những đồ cúng Thần tài gồm thịt heo quay, cá lóc, tôm nướng đắt khách thì áo giấy đồ cúng Thần tài năm nay được bán rất chạy.

Nhiều khách mua áo giấy cúng Thần tài.

Bà Nguyễn Thị K., chợ Nguyễn Văn Trỗi kể từ cuối tuần đến ngày vía Thần tài bà bán được cả mấy ngàn bộ đồ cúng, có người mua hơn triệu đồng cho các vật phẩm cúng. Bộ đồ cúng Thần tài Thổ địa lớn có giá 20.000 đồng/bộ, bộ nhỏ hơn giá 5.000 đồng (bộ nhỏ này không có vàng 9999).

Tại một số nơi người bán cũng hướng dẫn cho khách nếu có nhu cầu mua các đồ kèm theo như quần áo, mũ mão, hia… cúng Thần tài. Giá bán 45.000-50.000 đồng/bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm