Các phương tiện được lưu thông trở lại trên Đèo Hải Vân

(PLO)- Sau một ngày khắc phục điểm sạt lở, các phương tiện đã được lưu thông lên Đèo Hải Vân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, điểm sạt lở ở đèo Hải Vân tại Km 905+600 ở phía địa phận Đà Nẵng đã khắc phục xong và phương tiện được lưu thông lên đèo bình thường.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 cũng cho biết, vì khối lượng sạt lở không lớn, đất đá tràn lấp mặt đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, các tấm rào chắn bị đổ ngã cũng được dựng lên.

deo hai van sat lo.jpg
Lực lượng chức năng chốt chặn không cho lên đèo ngay khi phát hiện sạt lở.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên, vì thời tiết hiện tại đang có mưa rất to và nguy cơ sạt lở cao nên lực lượng chức năng vẫn cho lưu thông qua đèo nhưng có chốt trực phân luồng, hướng dẫn tài xế lưu ý khi vượt đèo.

Trước đó PLO đã đưa tin, chiều ngày 13-10, do mưa lớn kéo dài đã làm cho một đoạn taluy dương trên đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) bị sạt lở.

z4779935356966_c3a8c5450302e79cee4e230bc0370c8f.jpg
Đất đá sạt lở kéo theo khung sắt đổ sập. Ảnh: MT.

Đất đá sạt lở từ núi xuống kéo theo khung sắt gia cố taluy dương đổ sập chắn ngang tuyến đường làm cho các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau đó, các lực lượng của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã chốt chặn, cảnh báo phân luồng cho các phương tiện không lưu thông lên đèo từ hai phía Bắc và Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm