Mưa lớn khiến Đèo Hải Vân sạt lở

(PLO)- Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn không cho phương tiện lưu thông lên Đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 14 giờ ngày 13-10, mưa lớn đã khiến taluy dương đèo Hải Vân(địa phận Đà Nẵng) tại Km 905+600 bị sạt lở.

Tại điểm sạt lở, đất đá cùng bùn đất tràn xuống mặt đường kéo theo hệ thống khung sắt gia cố taluy dương đổ sập gây ách tắc hoàn toàn.

Một lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã cử cán bộ đến chốt chặn, phân luồng và không cho người, phương tiện lưu thông lên đèo.

Đèo Hải Vân bị sạt lở

Về phía Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện lên đèo từ phía Bắc.

Văn phòng quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cũng thông tin, hiện lực lượng chức năng của văn phòng đã có mặt tại vị trí sạt lở.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng điều động phương tiện chuyên dụng, chờ ngớt mưa sẽ tổ chức dọn dẹp. Khối lượng sạt lở vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm