Mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng tập trung phòng chống ngập lụt đô thị

(PLO)- Để ứng phó với mưa lớn kéo dài, Đà Nẵng chỉ đạo các cấp ngành, địa phương tập trung triển khai các phương án để ứng phó với ngập lụt đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng (gọi tắt là Ban chỉ huy) đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn TP.

Ban chỉ huy yêu cầu lãnh đạo quận/huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân.

đà nẵng mưa lớn ngập lụt phòng chống
Đà Nẵng tập trung phòng chống ngập lụt đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở Xây dựng Đà Nẵng được giao chủ trì trong công tác phòng chống ngập úng, ngập lụt đô thị. Đồng thời chỉ đạo các ban quản lý, chủ đầu tư công trình đang thi công triển khai phương án phòng chống mưa lũ tại các công trình.

Các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Sở này cũng được giao chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị có phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du. Đặc biệt là ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập và hồ chứa nước Nam Mỹ.

Sở TN&MT Đà Nẵng được giao chủ trì trong công tác phòng chống sạt lở đất đá trên địa bàn TP.

Các lực lượng vũ trang và sở ngành, quận/huyện kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, ngập lụt. Từ đó chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Ban chỉ huy yêu cầu Sở GD&ĐT Đà Nẵng, trường học các cấp theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ trong hôm nay và các ngày tiếp theo để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Trước đó, ngày 12-10, Thủ tướng cũng đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày…

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12-10 đến 7 giờ ngày 13-10 phổ biến 50-130 mm, có nơi cao hơn.

Dự báo từ sáng nay (13-10) đến sáng 15-10, trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Cảnh báo từ trưa 15-10 đến hết 17-10, khả năng trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm