Cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên đèo Bảo Lộc dịp lễ 30-4

(PLO)- Lâm Đồng cấm xe tải trọng lớn chở khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá lưu thông hai chiều vào giờ cao điểm trên đèo Bảo Lộc dịp lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản hạn chế lưu thông trên đèo Bảo Lộc đối với một số phương tiện vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông trong dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, các xe ô tô tải có tổng trọng lượng trên 20 tấn vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến đèo Bảo Lộc trong các khung giờ cao điểm

Đèo Bảo Lộc thường xuyên kẹt xe vào các ngày lễ, tết

Đèo Bảo Lộc thường xuyên kẹt xe vào các ngày lễ, tết

Cụ thể, hướng từ TP HCM lên TP Đà Lạt sẽ cấm các loại xe nói trên vào khung giờ từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 29 và từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 30-4.

Ở chiều ngược lại, hướng từ TP Đà Lạt về TP HCM, các phương tiện có tải trọng lớn cũng sẽ không được lưu thông qua đèo Bảo Lộc từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 2-5 và từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 3-5.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp lễ năm nay, lực lượng CSGT sẽ trực 100% quân số. Đồng thời tuần tra 24/24 giờ trên QL20 để giữ gìn trật tự ATGT.

CSGT Lâm Đồng sẽ tuần tra 24/24 giờ trên QL20

CSGT Lâm Đồng sẽ tuần tra 24/24 giờ trên QL20

Theo dự báo, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 180 ngàn lượt du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm