Cán bộ, đảng viên trẻ TP.HCM cùng góp sức trên 'con tàu Nghị quyết 98'

Cán bộ, đảng viên trẻ TP.HCM cùng góp sức trên 'con tàu Nghị quyết 98'

(PLO)- Cán bộ, đảng viên trẻ TP.HCM luôn khao khát cống hiến, điều họ cần là sự ủng hộ của lãnh đạo để có điểm tựa tinh thần, giúp phát huy năng lực, dám nghĩ, dám làm.

TP.HCM đang tập trung toàn bộ nguồn lực để triển khai hiệu quả Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP, trong đó có những cán bộ, đảng viên trẻ đã cùng vào cuộc, có người trực tiếp tham gia vào quá trình tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách và cùng hành động để đưa con tàu Nghị quyết 98 tiến về phía trước.

Họ không chỉ mang tinh thần nêu gương, đi đầu của đảng viên nói chung mà còn có tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt... nhưng cũng đầy trăn trở của một người trẻ, cùng góp trí - lực giúp TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết 98.

can-bo-dang-vien-nghi-quyet-98.jpg
Ông Nguyễn Trần Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng. Ảnh: A.VŨ

Mạnh dạn giao việc cho cán bộ, đảng viên trẻ

Ông Nguyễn Trần Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng, đã tham gia tham mưu việc thành lập lực lượng Thanh tra Xây dựng, Trung tâm phát triển hạ tầng thuộc TP Thủ Đức.

Theo ông Vũ, đây là những nội dung mới, khó, thời gian đầu gặp nhiều ý kiến, cách tiếp cận khác nhau khiến đội ngũ làm công tác tham mưu “đau đầu”. Tuy nhiên Nghị quyết 98 đã cho cơ chế, TP.HCM quyết tâm thực hiện, giúp Thủ Đức có cơ chế vượt trội và chủ động nhất. Nhờ thế mà tiến độ thực hiện đẩy nhanh lên rất nhiều lần.

Ông Vũ khẳng định với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm nên khi đề xuất các nội dung đặc thù, anh luôn đặt trách nhiệm chung, vì sự phát triển của TP.

“Tiêu chí của chúng tôi là không bàn lùi, mở lối ra, đặt tâm thế tạo sự phát triển cho TP, không vì lấn cấn các quy định mà vội bác bỏ” – ông chia sẻ và cho biết hầu hết các nhiệm vụ tham mưu trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Xây dựng đều tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên trẻ phát huy sức sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm của mình.

Theo thủ lĩnh Đoàn Sở Xây dựng, cán bộ, đảng viên trẻ của Sở đều là những người có nhiệt huyết, năng lực giỏi, có hoài bão, mang trong mình khát khao muốn đóng góp cho sự phát triển của TP. “Tôi cho rằng lãnh đạo cần mạnh dạn giao việc lớn để người trẻ phát huy sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” – ông Vũ nói và nhìn nhận những người trẻ rất cần sự ủng hộ của lãnh đạo để có điểm tựa tinh thần phát huy năng lực, dám nghĩ, dám làm.

Cán bộ, đảng viên trẻ TP.HCM cùng góp sức trên 'con tàu Nghị quyết 98'
Bà Trần Thị Yến Thanh (áo xanh), Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đoàn Sở Nội vụ, là một trong những cán bộ phụ trách tham mưu nhiều nội dung, cơ chế thuộc Nghị quyết 98. Ảnh: THUẬN VĂN

Cán bộ trẻ không chỉ là nêu gương, không chỉ là đi đầu mà cần phải xung kích, dám mạnh dạn nhận nhiệm vụ, đương đầu với khó khăn, thử thách.

Bà Trần Thị Yến Thanh, Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đoàn Sở Nội vụ, cũng là một trong những cán bộ phụ trách tham mưu nhiều nội dung, cơ chế thuộc Nghị quyết 98.

Theo bà, khó khăn nhất trong quá trình tham mưu là bản thân bà cùng đội ngũ cán bộ phải thật sự mạnh dạn đề xuất những điểm mới, chưa có trong quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho TP được phân cấp, uỷ quyền, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Thanh cũng khẳng định việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 là nhiệm vụ quan trọng đối với các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Họ không chỉ là nêu gương, không chỉ là đi đầu mà cần phải xung kích, dám mạnh dạn nhận nhiệm vụ, đương đầu với những khó khăn, thử thách.

“Khi đối diện với những vấn đề mới, chúng ta cần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục đích chung, giúp TP ngày càng năng động, sáng tạo và phát triển” – bà Thanh nhấn mạnh.

can-bo-dang-vien-nghi-quyet-98-3.jpg
Ông Nguyễn Trần Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng, là một trong 14 gương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023. Ảnh: A.VŨ

Trăn trở với sự phát triển của TP để đổi mới, sáng tạo

Bên cạnh đội ngũ tham mưu trẻ của TP thì ở các địa phương, đội ngũ đảng viên trẻ cũng phát huy tinh thần xung kích, quyết liệt của mình.

Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu, Bí thư Quận đoàn Bình Tân, cho rằng mỗi đảng viên trẻ cần xác định cho mình tâm thế sẵn sàng đảm nhận những việc khó và trăn trở những việc khó đó để cùng Đảng bộ, chính quyền triển khai hiệu quả Nghị quyết 98.

“Đây là lúc cần phát huy vai trò xung kích, tiên phong, nhiệt huyết người trẻ” – anh Hiếu nói và khẳng định trong năm 2024, Quận Đoàn Bình Tân tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số gắn với Nghị quyết 98. Trong đó, sẽ xác định các nội dung nội hàm, công trình thực hiện; nghiên cứu thảo luận để triển khai thực hiện chương trình thanh niên cùng hành động. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ những sáng kiến, hiến kế gắn với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện tốt chủ đề năm.

nguyen-le-trung-hieu-binh-tan.jpg
Bí thư Quận đoàn Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu. Ảnh: HOÀNG KIM

Bí thư Quận đoàn Bình Tân Nguyễn Lê Trung Hiếu cũng chia sẻ trăn trở của mình đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm thế để thực hiện tốt của Nghị quyết 98.

“Cán bộ triển khai nghị quyết không chỉ làm “đúng vai, thuộc bài”, “hiểu đúng, làm trúng” mà còn phải khắc phục được tình trạng sợ trách nhiệm” – anh Hiếu nêu và cho rằng chỉ có người trăn trở với sự phát triển của TP thì mới có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm... Từ đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân sau bao nỗ lực để cùng có mặt trên “con tàu 98”.

Còn anh Nguyễn Ngọc Hết (cán bộ tuyên giáo Đảng ủy phường, bí thư đoàn phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân), nói vừa qua khi thực hiện tăng thêm một phó chủ tịch phường theo Nghị quyết 98, đội ngũ đảng viên trẻ tại phường đã có dịp thể hiện bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu, khẳng định năng lực để ứng cử cho vị trí này.

“Tôi được biết chín phó chủ tịch phường mới được bổ nhiệm, có nhiều anh chị từng là thủ lĩnh đoàn, rất năng nổ, nhiệt huyết” - anh Hết nói và cho biết đây là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên trẻ.

Năm 2024, Đoàn phường Bình Hưng Hoà A sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 98 với nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, người dân, đoàn viên… trên địa bàn.

TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 1):

Sức trẻ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo

TP.HCM muốn phát huy tối đa Nghị quyết 98, không thể thiếu được vai trò của sức trẻ, vị trí tiên phong của đảng viên trẻ. Đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bởi đây chính là thế mạnh của hầu hết đảng viên trẻ hiện nay.

Tôi cho rằng hiện nay các đảng viên trẻ có thể tham gia vào các lĩnh vực khởi nghiệp, sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ vào dịch vụ công, cải cách hành chính.

Đồng thời có thể tiên phong đảm nhận và triển khai các chương trình, đề án gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh tại địa phương…

*****

Ông DƯƠNG THẾ TRUNG, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè:

Thủy thủ trên "con tàu Nghị quyết 98"

Tuổi trẻ TP.HCM có truyền thống hào hùng với những con người dám dấn thân, chấp nhận thử thách, dám hy sinh vì nghĩa lớn.

Tôi cho rằng với sức lực, trí tuệ của lớp trẻ TP hôm nay, các bạn không chỉ là trợ thủ trên “con tàu Nghị quyết 98” mà nhiều bạn trẻ sẽ là những “thuỷ thủ” cừ khôi.

*****

Ông TRẦN VĂN KHUYÊN, Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn:

Nuôi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận

Nội dung cốt lõi của Nghị quyết 98 là phân cấp, phân quyền và thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, những vấn đề mà pháp luật chưa quy định nhưng là đòi hỏi bức xúc của thực tiễn. Vấn đề trên đặt ra yêu cầu khẩn trương, cấp bách đó là công tác cán bộ. Cán bộ triển khai nghị quyết không chỉ làm “đúng vai, thuộc bài” mà còn phải khắc phục được tình trạng sợ trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên trẻ xét ở một góc độ nhất định là những người có nhiệt huyết, tư duy nhạy bén, nhanh nhạy, khả năng nắm bắt cơ hội. Đây cũng là đội ngũ có trình độ, năng lực chuyên môn tốt nhờ được hưởng thụ nền giáo dục phát triển, bài bản, thích ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội trong thời đại hội nhập.

Ở đây, nhắc đến cán bộ trẻ là nhắc đến tinh thần tiên phong, xung kích, không ngại khó, ngại khổ. Họ là người luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong công việc, có nhiều hoài bão cống hiến cho xã hội, quê hương. Do đó, việc phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trẻ sẽ góp phần khuyến khích, phát hiện, nuôi dưỡng và bảo vệ đội ngũ lãnh đạo kế cận trong tương lai.

Tôi tin đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ sẽ tìm ra nhiều cái mới cho sự phát triển và làm nên những thay đổi tích cực cho TP này, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết 98 hiệu quả, đưa TP bứt tốc về phía trước.

Đọc thêm