Chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương đóng cửa

Ngày 10-7, sau khi vận động, các tiểu thương ở chợ Hàng Bông (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã dừng việc tập kết buôn bán, chính quyền địa phương cũng phun khử khuẩn toàn bộ khu chợ để phòng dịch COVID-19.

Chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương đóng cửa ảnh 1
Người dân tranh thủ "giải phóng" giúp tiểu thương số hàng hóa chưa bán hết. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, UBND TP Thủ Dầu Một đã có thông báo tạm thời đóng cửa chợ Hàng Bông từ 0 giờ ngày 10-7 để phòng chống dịch COVID-19.

Chợ Hàng Bông được xem là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Bình Dương, nơi đây tập trung các tiểu thương từ nhiều địa phương đến giao thương nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Theo ghi nhận, một số tiểu thương không nắm được thông báo này nên vẫn nhập hàng về để bán. Khi chính quyền yêu cầu đóng cửa, một số người đã phải đưa hàng hóa bán hết cho một số người dân khu vực gần đó.

Được biết, phía Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành chức năng điều hành, phân phối hàng hóa, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân, không để tăng giá bất thường.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 45 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. 

Trong ngày 9-7, Bình Dương ghi nhân thêm một ca tử vong khi đang điều trị COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên hai trường hợp.

Đến nay năm thị xã, TP tại Bình Dương đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm