Chủ tịch Cần Thơ thông tin về nhiều dự án lớn sắp triển khai

(PLO)- Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Cần Thơ đề xuất chính sách đặc thù phải thực hiện được để phục vụ tăng trưởng hai con số.

Ngày 20-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy UBND TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, đoàn nghe báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 23-1-2026 và Chỉ thị 46, ngày 16-5-2025 của Bộ chính trị.

Sắp khởi công 2 dự án nghỉ dưỡng lớn

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên trong đoàn, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đã báo cáo thêm về một số nội dung. Trong đó, người đứng đầu chính quyền TP “nhận thiếu sót” về việc TP ban hành chương trình hành động chậm.

Lý giải cho việc chậm này, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết do TP tìm vấn đề nổi bật, là lợi thế của TP trong giai đoạn hiện nay, đặt lên đặt đặt xuống các vấn đề lợi thế khác biệt, tiềm năng nổi trội của Cần Thơ để đưa vào chương trình, rồi xin ý kiến…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Về Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị (phát triển TP Cần Thơ), ông Tuyên cho biết, đối với TP Cần Thơ trước đây cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu so với Nghị quyết 59 đề ra. Nhưng sau sáp nhập ba địa phương thì quy mô kinh tế khác, cơ cấu kinh tế khác, dân số khác… nên nhiều mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng đến năm 2025 theo Nghị quyết 59 không đạt.

TP đang tiếp tục cập nhật, hoàn thiện lại theo điều kiện thực tế sau hợp nhất để kiến nghị Ban Chính sách chiến lược hoàn thiện và sơ kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết này, trên cơ sở đó kiến nghị Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù cho TP.

Báo cáo cụ thể thêm về các công trình trọng điểm, Chủ tịch Cần Thơ cho biết, tháng 6 tới TP sẽ cố gắng khởi công được dự án mekong city (2.945 ha). TP đã phê duyệt quy hoạch, đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện. Đến tháng 9 sẽ phải khởi công được khu nghỉ dưỡng Lung Ngọc Hoàng, có tập đoàn Sun Group và một số doanh nghiệp tham gia.

TP đang làm một số việc để giải phóng nguồn lực cho TP như đẩy mạnh dự án khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh. Hiện nay công ty BestWay (sản xuất đồ thể thao dưới nước) mới được giao đất nhưng làm rất tốc hành, dự kiến tháng 8 này hoạt động.

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng phải đẩy nhanh tiến độ, tháng 6 tới cơ bản thông xe một đoạn của thành phần 2, 3 còn thành phần 4 chắc phải cuối năm.

Cùng đó là đẩy nhanh dự án nâng cấp đoạn 7km Quốc lộ 91, đến nay giải phóng mặt bằng được 65%. Dự án Bệnh viện Ung bướu, TP làm việc liên tục, cố gắng đúng cam kết là 31-12-2026 cơ bản hoàn thành.

Ngoài ra, TP cũng đẩy mạnh xử lý dự án thí điểm theo Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội. Trong 103 dự án thì thẩm quyền của TP giải quyết 83 dự án, còn 20 dự án, TP đề xuất và Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất cho theo Nghị quyết 170 được 6 dự án, còn 14 dự án TP tiếp tục rà soát và kiến nghị.

“Nếu giải quyết được 103 dự án này sẽ giải phóng nguồn lực tương đối, góp phần vào tăng trưởng hai con số năm 2026” – ông Tuyên nói.

Đề xuất chính sách đặc thù phải thực hiện được

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng đoàn giám sát chúc mừng TP đã hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử và hai tháng đầu năm tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp tăng 24%.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Nhận xét báo cáo của địa phương, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá chương trình hành động của TP còn chậm, nội dung chưa ổn và lúng túng trong triển khai.

Ông cho rằng một cấp chỉ cần một chương trình hành động. Chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, phải cụ thể hóa ra để còn đánh giá cán bộ; có tính hành động, có tính thực tiễn và tính khả thi.

Ông Hiệp góp ý TP phải làm ngay vấn đề quy hoạch và giao thời gian cụ thể làm xong. Đồng thời, cần nhìn lại mô hình quyền hai cấp để có những đề xuất, nếu có điểm nghẽn thì phải tháo ngay để tháng 9 tới, 22 đoàn kiểm tra đi các địa phương thì lúc ấy hoặc là điểm nghẽn mới hoặc phải làm tốt hơn chứ không phải mới phát hiện.

Về Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, ông Hiệp đồng ý với lãnh đạo Cần Thơ là phải sửa vì bây giờ là TP mới và nghị quyết này đã ban hành từ năm 2020. Theo đó, ông đề nghị TP nghiên cứu kỹ, đề xuất cơ chế, chính sách nào để có thể thực hiện được để đảm bảo tăng trưởng hai con số, tránh việc như vừa qua đề xuất nhiều mà chưa thực hiện được. Các vấn đề về cơ chế đặc thù là vấn đề lớn, địa phương phải nghiên cứu kỹ vì TP không chỉ làm cho riêng Cần Thơ mà phải là đầu tàu, là cái vai rất lớn cho cả vùng.

Về các công trình dự án trọng điểm (báo cáo 181 dự án), TP phải đưa lộ trình làm ngay, có thứ tự ưu tiên, cụ thể số vốn, thời gian nào hoàn thành. “Dự án nâng cấp 7km còn lại của Quốc lộ 91 năm 2026 xong không, 17 năm rồi, bây giờ năm thứ 18, 4 nhiệm kỳ, hơi nhiều” – ông Hiệp nêu.

Đồng thời, ông cũng cho rằng nếu Cần Thơ tháo gỡ được theo Nghị quyết 170 thì tạo nguồn lực lớn của TP và giải quyết được môi trường đầu tư của TP, nếu còn vướng gì nữa thì TP đưa vào báo cáo để đoàn báo cáo chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới