Chủ tịch Cần Thơ: Tuần sau phủ 100% vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên

Chiều 19-11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, một số cử tri bày tỏ lo lắng về việc trong những ngày gần đây, số ca nhiễm tại Cần Thơ liên tục tăng cao, quá tải giường điều trị bệnh nhân COVID-19. Cạnh đó, cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm phân bổ vaccine để phủ hết mũi 1 và mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và học sinh từ 12 đến 17 tuổi…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin về công tác tiêm vaccine của TP tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 19-11. Ảnh: NHẪN NAM

Thông tin với cử tri về việc này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, tuy dịch bệnh trên địa bàn TP trong những ngày qua có dấu hiệu tăng nhưng TP vẫn kiểm soát được.

“TP vừa nhận thêm 500.000 liều Vero Cell, khoảng 175.000 liều Pfizer để tiêm cho trẻ em. TP sẽ tiêm nhanh, phấn đấu trong tuần sau phủ 100% vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, riêng đối với trẻ 3-12 tuổi thì sẽ xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Y tế” – ông Trường cho hay.

Cập nhật đến 19 giờ cùng ngày, TP Cần Thơ có thêm 939 ca nhiễm trong ngày. Đây là số ca nhiễm cao nhất kể từ khi Cần Thơ phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng hồi đầu tháng 7-2021. Tính đến nay, Cần Thơ đã có 15.780 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 8.943 ca, tử vong 138 ca.

Trong ngày, TP cũng đã tiêm thêm được hơn 101.000 liều vaccine, chủ yếu là mũi 2, nâng tổng số liều đã tiêm lên hơn 1,47 triệu. Tỉ lệ người dân TP được tiêm vaccine đạt 73,2%, trong đó có 44,8% tiêm đủ hai mũi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm