Chuyện xưa chuyện nay: Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh hy sinh ở Đồng Tháp?

(PL-NS)- "Quyển “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” của hai tác giả NQT và NBT (Bộ mới), NXB Tổng hợp TP.HCM, 2006, trang 940, có nêu tiểu sử nhân vật Nguyễn Thành Vĩnh như sau: “Luật sư quê ở Đạo Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)…

Ông hy sinh trong bưng biền Đồng Tháp”. Nhưng theo chỗ tôi biết là bác Nguyễn Thành Vĩnh nguyên làm luật sư dưới thời Pháp thuộc ở Sài Gòn, theo cách mạng từ Cách mạng Tháng Tám 1945. Sau ngày thống nhất đất nước 1975 ông làm Chánh án TAND TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, có nhà riêng ở đường Võ Văn Tần, gần nhà tôi. Ông mới mất hơn chục năm nay thôi. Anh Phó có nắm rõ việc này không?". Bạn LỮ VĂN NHÂN, đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, hỏi.

ANH PHÓ trả lời: Thưa bạn Lữ Văn Nhân,

Tôi có tìm xem chi tiết bạn cho biết, các chi tiết tiểu sử về nhân vật Nguyễn Thành Vĩnh như trong quyển từ điển bạn hỏi đều đúng. Duy có hai điểm sau đây, theo tôi chưa phù hợp thực tế lắm! Đó là chi tiết quê ông ở xã “Đạo Thạnh”, chứ không phải “Đạo Thành” và chi tiết “ông hy sinh trong bưng biền Đồng Tháp” là không đầy đủ. Vì theo tôi biết, sau ngày khởi ra Nam Bộ kháng chiến 1945, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh đứng trong hàng ngũ trí thức cách mạng, rút vào bưng biền ở miền Tây Nam Bộ. Đúng là ông có “hy sinh trong bưng biền ở Đồng Tháp” nhưng hy sinh đó là kiên trì chiến đấu gian khổ trong lực lượng kháng chiến trước khi tập kết ra Bắc vào năm 1954, chứ không phải “hy sinh” là ... chết!

Chuyện xưa chuyện nay: Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh hy sinh ở Đồng Tháp? ảnh 1

Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh. (Ảnh tư liệu)

Trong bộ sách Nam Bộ kháng chiến (Tập I: 1945-1954), NXB Chính trị quốc gia, 2011, có viết mấy chi tiết về ông. Theo Sắc lệnh 63/SL ngày 22-11-1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, ông là Ủy viên Tài chính Ủy ban hành chính Nam Bộ (trang 361). Trong thời kỳ này ông làm Giám đốc Sở Tài chính Nam Bộ phụ trách ấn hành giấy bạc Cụ Hồ giữa chiến khu. Ra Bắc ông được bổ nhiệm Phó chánh án TAND tối cao kiêm Chánh án TAND TP Hà Nội. Sau 30-4-1975, ông là Chánh án TAND TP.HCM rồi Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho đến khi về nghỉ hưu. Ông qua đời năm 1995 ở tuổi 91, tại tư gia (số 44 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM) như bạn nói là hoàn toàn đúng.

Thân chào bạn.

Mọi ý kiến trao đổi và thư hỏi về chuyên mục Chuyện xưa-Chuyện nay do Anh Phó phụ trách, xin bạn đọc vui lòng gửi về:

Chuyên mục Chuyện xưa-Chuyện nay, Báo Pháp Luật TP.HCM

34 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM

Fax: 39914663;

E-mail: baophapluat@phapluattp.vn, nguyetsan@phapluattp.vn)

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 172)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm