Có quyền đánh người chửi bới mình?

Pháp luật phải bảo vệ sự an toàn và danh dự cho những người thực thi pháp luật.

Văn Hùng (onggiavuive...@yahoo.com.vn)

Đề nghị xử lý nghiêm đương sự hành hung ngay tại nhà ông chánh án. 

 Tran Dinh Dang (trandang...@yahoo.com)

Tôi thấy ông Lầu cố tình làm vậy nhằm hạ uy tín của ông chánh án. Nếu là người khác thì ông Lầu có thể bị thương tật nặng hơn chứ không dừng lại ở chỗ đó. Không ai ngày tết mà lại đến nhà riêng người khác kêu tên ra miệt thị. Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc và trừng phạt thích đáng kẻ kiếm chuyện gây rối.

Ngọc Quân (ngocquan...@yahoo.com)

Sự việc tôi nghĩ đã rõ ràng từ chính lời thừa nhận của ông Lầu. Ông cho rằng đã "thốt ra những lời lẽ... khó nghe" và hơn nữa ngay chính con gái ông cũng nói những lời "hổng lọt lỗ tai". Như vậy công bằng mà nói thì chính ông Lầu và con gái ông đã xúc phạm danh dự của ông Hiệp. Do đó việc hành xử như vị chánh án mới thật sự là bình thường.

Thiết nghĩ nếu một người bình thường, không phải là vị lãnh đạo đầu ngành thì việc xúc phạm như vậy vào những ngày nghỉ tết có lẽ không dừng lại ở việc xô xát, đạp hay đấm như lời ông Lầu trình bày. Chánh án cũng là con người, nhưng lại là người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật của một tỉnh. Ông càng nhận thấy có áp lực phải bảo vệ uy tín của cá nhân cũng như danh dự ngành tòa án tỉnh và càng bị bức xúc, phẫn nộ khi bị xúc phạm.

Về phía ông Lầu cho rằng đến nhà chánh án để tư vấn về việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mà lại buông lời lẽ xúc phạm là không đúng. Hơn nữa nếu cho rằng ông chánh án có sai phạm thì tại sao tìm đến chính chánh án để tư vấn, phải chăng muốn vu khống, hạ thấp uy tín của ông. Còn nếu cho rằng có hối lộ thì tại sao không trình báo cơ quan điều tra. Việc làm như ông Lầu, con gái ông cần được các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín, danh dự của ngành Tòa án Tây Ninh cũng như của chánh án Hiệp.

Tôi mong bạn đọc khi đọc các bài báo về vụ việc trên, cần nhìn về hai phía, tránh đồn thổi sai sự thật làm ảnh hưởng đến niềm tin vào cơ quan bảo vệ pháp luật. Là một cán bộ tòa án, tôi thật sự bức xúc và phẫn nộ vì ngành bị xúc phạm. Một điều cũng cần phải nói ở đây chính là việc chính quyền địa phương chậm can thiệp và cơ chế bảo vệ cán bộ ngành tòa án. Dù chánh án Hiệp có sai phạm hay không nhưng việc xúc phạm của ông Lầu đối với vị chánh án cần phải nghiêm trị. Nếu không sẽ còn những vụ việc đáng tiếc hơn nữa xảy ra ở nhà riêng của vị chánh án khác, thậm chí cả nhà riêng của thẩm phán thư ký hay cán bộ ngành tòa án.

Trân trọng!

Kim Tuan (chulinh...@gmail.com)

Thiết nghĩ đương sự hành hung chánh án chứ không phải chánh án hành hung đương sự như báo đã đăng vào ngày 24-2-2010. Yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý thật nghiêm đối với hành vi của ông Lầu để nhằm răn đe kẻ khác đối với những hành vi tương tự có thể xảy ra.

Hoan Cuoc (lien...@yahoo.com.vn)

Đâu có luật nào cho phép đánh người chửi mình

Không thể chấp nhận được. Dù cho chỉ là một người dân bình thường, nếu anh bị ai đó vô cớ chửi mắng thậm tệ hoặc vu khống, nhục mạ anh, anh cũng không có quyền ra tay hành hung người ta.

Chưa nói ở đây ông Hiệp là chánh án tòa án tỉnh, là một "Bao Công" làm nghề đại diện cho nhà nước để xét xử những người vi phạm pháp luật, hơn ai hết ông Hiệp phải hiểu rõ ông có quyền gọi cảnh sát đến "giải vây" cho mình và buộc gia đình ông Lầu chấm dứt chửi bới, vu khống ông. Ông còn có quyền đi kiện lại ông Lầu về dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). Ông cũng có quyền gửi đơn yêu cầu công an huyện khởi tố con gái ông Lầu về tội vu khống ông nhận hối lộ...

Đâu thiếu cách để giải quyết đúng luật, đúng tình mà phải chọn cách đạp người ta như vậy. Hơn ai hết ông chánh án phải biết tự kiềm chế bản thân mình chứ, sao lại cho phép bản thân đi hành hung người khác?

Hồng (hoahong...@yahoo.com)

Đã là người đứng đầu cơ quan pháp luật mà xử sự như người thiếu hiểu biết pháp luật, dù cho đó đó là cái "bẫy" của gia đình ông Lầu mà không biết kiềm chế thì làm sao ông chánh án biện hộ được? Chỉ cần ông chánh án gọi điện thoại cho 113 là chừng chục phút công an đến giải quyết xong ngay mà...

Tran Tien (...giang@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm