Công an Cần Thơ ra quân dịp lễ 30-4 và bảo vệ SEA Games 31

(PLO)- Từ ngày 15-4 đến hết 15-5, Công an TP Cần Thơ sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ các sự kiện lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5; bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Theo đó từ ngày 15-4 đến hết 15-5, Công an TP Cần Thơ sẽ huy động tối đa các lực lượng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 30-4, Quốc tế lao động 1-5; đảm bảo cho nhân dân và khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và đón mùa du lịch hè năm 2022.

Bên cạnh đó, đợt ra quân cao điểm này góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các quan chức thể thao khu vực và vận động viên, nhân viên phục vụ tham dự SEA Games 31.

Tổ công tác đã xử lý rất nhiều phương tiện vi phạm lỗi “Dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe”. Ảnh: CACC
Tổ công tác đã xử lý rất nhiều phương tiện vi phạm lỗi “Dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe”. Ảnh: CACC

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tốt công tác nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các tuyến đường nội ô.

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Ảnh: CACC

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Ảnh: CACC

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự và ma túy ra quân tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 0 giờ ngày 15-4. Ảnh: CACC
Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự và ma túy ra quân tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 0 giờ ngày 15-4. Ảnh: CACC

Song song đó lực lượng giao thông thuỷ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm…

Ngoài ra, các lực lượng Cảnh sát trật tự, cơ động, hình sự và ma túy tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm