Công an Trà Vinh triệt phá hàng loạt ổ bạc 'khủng'

(PLO)- Từ đầu năm 2022 đến nay, Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh Trà Vinh, công an các xã, thị trấn đã triệt xóa 243 vụ tệ nạn cờ bạc, bắt, xử lý 1.247 người, góp phần trấn an dư luận nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh Trà Vinh đã triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, góp phần trấn an dư luận nhân dân.

Theo công an, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số lượng tham gia ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi, với nhiều hình thức như số đề, đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu… Các vụ việc được tổ chức chặt chẽ, bố trí rất nhiều người canh gác và sử dụng nhiều cách thức khác nhau để đối phó với cơ quan công an.

Do đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp tổ chức đánh mạnh, đập tan, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn cờ bạc gây bức xúc trong nhân dân, kiên quyết bắt, xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc và những người tham gia đánh bạc.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia triệt xóa tụ điểm đá gà.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia triệt xóa tụ điểm đá gà.

Cũng từ đầu năm 2022 đến nay, Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh, Công an các xã, thị trấn đã triệt xóa 243 vụ tệ nạn cờ bạc, bắt, xử lý 1.247 người.

Tiêu biểu là vào ngày 21-3, lực lượng Cảnh sát hình sự kết hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Cầu Ngang tổ chức triệt xóa thành công điểm đá gà ăn thua bằng tiền (tổ chức đánh bạc) quy mô lớn tại ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Công an đã bắt quả tang 33 con bạc tham gia cá cược đá gà ăn tiền, thu giữ sáu con gà, ba cặp cựa sắt, 29 điện thoại di động, một ô tô, 30 mô tô, hơn 200 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Theo công an, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tiến Linh (47 tuổi, ngụ ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang); các con bạc tham gia đến từ nhiều nơi như Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, số tiền cá cược mỗi trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Quy mô tổ chức và phương thức hoạt động vô cùng chặt chẽ, tinh vi.

Vụ lắc tài – xỉu trên địa bàn huyện Cầu Kè.
Vụ lắc tài – xỉu trên địa bàn huyện Cầu Kè.

Cũng trong tháng 3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cầu Kè phối hợp với nhiều lực lượng tổ chức triệt điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, bắt giữ 15 người tham gia cá cược, số tiền tạm giữ hơn 400 triệu đồng.

Đây cũng là một tụ điểm cờ bạc được tổ chức tinh vi do Lê Văn Tám (58 tuổi, ngụ ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè), có nhiều tiền án, đứng ra tổ chức tại nhà riêng. Tám còn phân công người canh gác, người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản cho những người đến tham gia đánh bạc.

Để kịp thời trấn an dư luận, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự tại địa phương, Ban lãnh đạo Công an huyện Cầu Kè chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung xây dựng phương án, kế hoạch triệt xóa tụ điểm cờ bạc này vào ngày 25-3.

Việc nhanh chóng triệt phá các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc này đã góp phần bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Công an Trà Vinh nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng.

Đây còn là món quà to lớn, ý nghĩa thiết thực chào mừng 76 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an nhân dân (18-4-1946 - 18-4-2022).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm