Cử tri Hà Nội mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước mau khỏe

Sáng nay (4-5), Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tổ ĐBQH tiếp xúc tại đây gồm: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, bà Bùi Huyền Mai và bà Trần Thị Phương Hoa.

Các ĐBQH tại cuộc tiếp xúc cử tri  quận Ba Đình, Hoàn Kiếm sáng 4-5.

Tại đây, cử tri Trần Viết Hoàn (Vĩnh Phúc, Ba Đình) nói những ngày qua, nhân dân rất quan tâm đến sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

“Cử tri chúng tôi mừng vui khó tả khi nghe được ý kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri ở TP. Cần Thơ cho biết sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã ổn định. Dân mong lắm đồng chí mau bình phục tốt để tiếp tục trọng trách…". 

Cử tri Trần Viết Hoàn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. 

"Mong đồng chí hiểu được lòng dân. Hơn lúc nào hết dân thể hiện sự ủng hộ cao độ và tuyệt đối công tác chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và suy thoái... ”- ông Hoàn nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 24-11-2018.

Trước đó trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế liên quan đến tình hình sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại cuộc họp báo ngày 25-4, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị THu Hằng cho hay: “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”.

Cùng ngày, tại cuộc tiếp xúc với cử tri TP. Cần Thơ cùng ngày, trước sự quan tâm về sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin: “Tôi xin thông báo là sức khỏe của lãnh đạo chúng ta đã được ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc để bà con yên tâm”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm