Cử tri hỏi Chủ tịch UBND TP.HCM: Nghị quyết 98 có giải quyết dứt điểm dự án treo hay không?

(PLO)- Đối thoại với Chủ tịch UBND TP.HCM, cử tri đặt câu hỏi Nghị quyết 98 liệu có giải quyết được các dự án treo mấy chục năm của TP để người dân có cuộc sống tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-8, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, Sở TT&TT TP.HCM thực hiện Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời số tháng 8-2023 với chủ đề: "Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM: Trách nhiệm- Hành động".

Cử tri hỏi Chủ tịch UBND TP.HCM: Nghị quyết 98 có giải quyết dứt điểm dự án treo hay không? ảnh 1

"Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM: Trách nhiệm- Hành động" là chủ đề tháng 8 của chương trình dân hỏi - chính quyền trả lời. Ảnh: THANH THUỲ

Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ mối quan tâm với lãnh đạo chính quyền TP.HCM về tiến độ triển khai Nghị quyết, các giải pháp của TP.HCM trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để Nghị quyết 98 đi vào cuộc sống. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện ra sao với cơ chế đã trao theo Nghị quyết; và liệu có giúp giải quyết dứt điểm các dự án treo hay không.

Nghị quyết 98 tháo gỡ phần nào khó khăn các dự án

Đặt câu hỏi cho lãnh đạo TP, cử tri Nguyễn Minh Hùng, Bí thư chi bộ Khu phố 1, phường 2, quận Bình Thạnh thắc mắc: “Với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 thì những thể chế chính sách nào được tháo gỡ, điểm nghẽn nào của TP.HCM được giải quyết. Liệu có giải quyết được các dự án treo mấy chục năm của TP để người dân trong khu vực có cuộc sống tốt hơn?”.

Đáp lại câu hỏi của cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói đây là mối quan tâm đúng. Bởi việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 98 chỉ mới là thành công bước đầu. Người đứng đầu chính quyền TP khẳng định, thành công thật sự là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế mà Nghị quyết đã trao.

Với câu hỏi Nghị quyết 98 có giải quyết hết các vướng mắc của TP không, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng TP cũng như các địa phương khác đều phải vận hành theo các quy định của hiến pháp, pháp luật. Khi hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ, còn kẽ hở, còn bất cập thì vẫn còn vướng mắc.

Ông nói thêm, không có bộ luật hay Nghị quyết riêng lẽ nào có thể giải quyết tất cả các vướng mắc nhưng Nghị quyết 98 sẽ giúp TP.HCM giải quyết được rất nhiều khó khăn, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đô thị, phát triển khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy... Đặc biệt, Nghị quyết 98 cũng sẽ giải quyết được một số vấn đề của TP Thủ Đức, được thể chế hóa nhiều nội dung để có hướng phát triển đúng như kì vọng.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết thêm, Nghị quyết 98 sẽ mở ra các cơ chế, chính sách mới cho TP về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, một số dự án treo có thể được tháo gỡ bằng nguồn lực xã hội.

Nhiều nội dung của Nghị quyết như cho phép TP triển khai hợp đồng BT bằng tiền, BOT trên đường hiện hữu, cho phép dùng đầu tư công để giải phóng mặt bằng, áp dụng mô hình TOD... kì vọng sẽ giúp TP quy hoạch khoa học hơn, phát triển tốt hơn, có thêm nguồn lực để phát triển.

Cùng đó, Nghị quyết 98 giúp TP.HCM tháo gỡ nhiều vấn đề, trong đó có một số dự án treo.

“Không phải tất cả quy hoạch treo, dự án treo sẽ được giải quyết. UBND TP.HCM đang cho rà soát lại vấn đề quy hoạch, dự án. Một số dự án chúng ta có thể giải quyết được như dự án Bình Quới – Thanh Đa, các dự án như Vành đai 2, nhiều dự án đã khởi công 15-20 năm nhưng vẫn nằm đó bây giờ chúng ta tháo gỡ” - ông Phan Văn Mãi nói và nhấn mạnh, Nghị quyết 98 sẽ giúp TP tháo gỡ phần nào những khó khăn này, tạo động lực phát triển.

Dù vậy, ông cho rằng đây cũng không phải là chiếc đũa thần để giải quyết tất cả.

Không có chuyện công việc vào sở này, ngành kia như một hộp đen

Tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cũng thay mặt cử tri gửi câu hỏi đến chính quyền TP về giải pháp đổi mới về cơ chế, chính sách, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp.

Cạnh đó, cử tri cũng tiếp tục đặt nhiều câu hỏi về việc TP.HCM chuẩn bị các nguồn lực, nhất là nhân lực như thế nào để đảm bảo thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong Nghị quyết 98.

Cử tri hỏi Chủ tịch UBND TP.HCM: Nghị quyết 98 có giải quyết dứt điểm dự án treo hay không? ảnh 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo sở, ngành tham gia chương trình. Ảnh: THANH THUỲ

Trao đổi lại, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ tập trung cho các cơ chế, chính sách liên quan đến cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm công vụ.

Hiện, TP đã phân công Sở Nội vụ và các sở, ngành xây dựng đề án về vấn đề này. TP cũng rà soát các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền để trình HĐND thời gian tới. Trong đó làm rõ, nội dung nào phân quyền từ UBND TP.HCM về các sở, ngành, địa phương, thẩm quyền nào từ Chủ tịch UBND TP.HCM phân về Chủ tịch các quận, huyện và các Giám đốc sở.

Song song đó, UBND TP.HCM đã ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện. TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, ban hành quy chế nội bộ trong tiếp nhận công việc.

"TP sẽ làm rõ nội dung nào, ai tiếp nhận, thời gian xử lý là bao lâu để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát. Không thể có chuyện công việc vào sở này, ngành kia như một hộp đen, không biết bao giờ xong" - ông Mãi nói và cho hay sẽ sử dụng công nghệ để giám sát, minh bạch việc giải quyết công việc của các đơn vị.

Về câu hỏi bộ máy, nhân sự TP.HCM có đủ sức để đảm đương khối lượng công việc lớn trong Nghị quyết 98 hay không, Chủ tịch UBND TP cho rằng, địa phương vẫn phải thực hiện nghị quyết mới bằng bộ máy này.

"TP.HCM vẫn sử dụng bộ máy đó, nhưng tâm thế, tinh thần trách nhiệm khác, phân công, phân nhiệm rõ ràng và có xử lý nếu cần thiết" - Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin.

Ông nói: "Nếu vận hành tốt cơ chế này, khoảng 1/3 khối lượng công việc của hệ thống sẽ được chia sẻ. Đây là đầu ra và cũng là lối thoát đối với khối lượng công việc lớn của TP trong thời gian tới".

Trước mắt, TP.HCM sẽ tập trung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, thực hiện công vụ.

Hiện nay, TP đang tổ chức nghiên cứu xây dựng đề án nền công vụ TP hiệu lực, hiệu quả; hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu quả, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ mời các chuyên gia quốc tế, viện, trường và các cơ quan trong nước cùng tham gia xây dựng đề án.

Ông khẳng định: "Đây là nội dung rất quan trọng, bởi nghị quyết thực hiện có thành công hay không nằm ở đội ngũ thực hiện".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm