Cuối tháng Giêng, núi Bà Đen vẫn thu hút rất đông du khách

Cuối tháng Giêng, núi Bà Đen vẫn thu hút rất đông du khách

(PLO)- Ước tính, núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) sẽ đón gần hai triệu người trong tháng Giêng năm nay.

Video: Cuối tháng Giêng, núi Bà Đen vẫn thu hút rất đông du khách

Theo ghi nhận của PV, những ngày cuối tháng Giêng, Khu du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vẫn thu hút rất đông du khách đến tham quan, viếng chùa cầu an.

Nhiều du khách lựa chọn thời điểm cuối tháng Giêng để tham quan, tránh quá tải những ngày cao điểm.

Khu du lịch núi Bà Đen thu hút du khách từ các địa phương đến tham quan, hành hương.

Khu du lịch núi Bà Đen thu hút du khách từ các địa phương đến tham quan, hành hương.

Du khách check-in trước khi lên cáp treo.

Du khách check-in trước khi lên cáp treo.

Anh Ngô Trình (du khách đến từ TP.HCM) cho hay: Thông thường tháng Giêng sẽ rất đông người đi chùa, nhất là núi Bà Đen – nơi được mệnh danh là “nóc nhà Nam bộ” luôn là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nên có thể sẽ quá tải vào các ngày cao điểm.

“Vì vậy, tôi chọn thời điểm cuối tháng Giêng để thông thoáng hơn. Tuy nhiên, ngay cả ngày giữa tuần thì lượng khách tới đây vẫn rất đông” - anh Trình nói.

Anh Trình cho biết, dù lượng khách đông nhưng núi Bà Đen những năm gần đây gây ấn tượng khá tốt đối với du khách khi được đầu tư khang trang, sạch sẽ, đáp ứng được nhu cầu của khách; không có tình trạng du khách phải chờ đợi rất lâu mới lên được cáp treo.

Các tuyến cáp treo lên chùa Bà và đỉnh núi hoạt động liên tục để đáp ứng lượng du khách.

Các tuyến cáp treo lên chùa Bà và đỉnh núi hoạt động liên tục để đáp ứng lượng du khách.

Chị Hà Phương (du khách đến từ Đà Nẵng) cũng chia sẻ: Đã gần 10 năm nay chị mới trở lại khu du lịch núi Bà Đen.

Khu này hiện đã thay đổi rất nhiều, khang trang, sạch đẹp hơn; nhân viên phục ân cần, chu đáo hơn. Đây cũng là một điểm đáng ghi nhận của ngành du lịch Việt trong những năm gần đây.

Đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết: Trong tháng Giêng, khu du lịch núi Bà Đen thu hút rất đông du khách tới hành hương, tham quan. Phía chủ đầu tư, Ban quản lý núi Bà Đen, chính quyền địa phương đã phối hợp 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Ngọn núi Bà Đen cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam bộ".

Ngọn núi Bà Đen cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam bộ".

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi Bà Đen.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi Bà Đen.

Đại diện Sun World Ba Den Mountain thông tin, chỉ trong hai ngày cuối tuần 11 và 12- 2 vừa qua có tới 235.000 người đi cáp treo tại khu du lịch núi Bà Đen.

Tính đến Rằm Tháng Giêng có tới hơn 1,5 triệu khách tới núi Bà Đen tham quan, hành hương. Theo ước tính, núi Bà Đen sẽ đón gần hai triệu người trong tháng Giêng năm nay.

Hoa tulip nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là khu vực thu hút rất đông du khách check in và lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Hoa tulip nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là khu vực thu hút rất đông du khách check in và lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Sắc hoa trên đỉnh núi Bà Đen là điểm nhấn thu hút du khách đến đây.

Sắc hoa trên đỉnh núi Bà Đen là điểm nhấn thu hút du khách đến đây.

Đọc thêm