Cưỡng chế công trình trái phép ở quận 9

Sáng 7-11, UBND quận 9, Công an quận 9, UBND phường Trường Thạnh và các cơ quan khác liên quan đã thi hành quyết định cưỡng chế công trình xây dựng không phép tại khu đất lấn chiếm sông Tắc.

Công trình nằm trên khu đất có tổng diện tích 3.365,8 m2 (thuộc tổ 7, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM). 

Hiện trường công trình vi phạm xây dựng của ông H. bị cơ quan chức năng cưỡng chế sáng nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Liên quan đến hành vi xây dựng trái phép của ông H., từ năm 2018 đến nay, UBND quận 9 đã ra các quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp tháo dỡ, trả lại nguyên trạng trước khi vi phạm. Tuy nhiên điều này đã không được chấp hành. 

Đến hôm nay (7-11), UBND quận 9 tiến hành cưỡng chế công trình này theo quy định của pháp luật. Gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ xong công trình vi phạm.

Công trình xây dựng của ông H. không có giấy phép, nằm trên phần đất lấn ra sông Tắc (quận 9, TP.HCM) với tổng diện tích khu đất là 3.365,8 m2. Ảnh: THANH TUYỀN

Lực lượng chức năng tiến hành di dời những vật dụng, thiết bị tồn tại trong công trình không phép. Ảnh: THANH TUYỀN

Kết cấu công trình gồm cột sắt, mái tôn, tường gạch, lưới B40, một phần tường dài 5 m, cao 2,5 m. Ảnh: THANH TUYỀN

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế sáng nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm