Cướp giật bất thành, một người nước ngoài lãnh án

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm và táo bạo nên cần xử nghiêm. Nhưng xét bị cáo là người nước ngoài nên có phần chiếu cố về hình phạt.

Timuz Cez sinh ra và lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ làm nghề lái xe ô tô. Năm 2010, Timuz Cez nhập cảnh vào Việt Nam, thuê phòng khách sạn ở quận 10 tìm việc làm. Hết một tháng không còn tiền, Timuz Cez bỏ ra ngoài sống lang thang. Tối 3-8-2011, Timuz Cez chạy xe máy đến cửa hàng trang sức trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) mua dây chuyền. Do bất đồng về ngôn ngữ, chủ cửa hàng lấy một xấp tiền 2 triệu đồng để chỉ cho Timuz Cez biết giá sợi dây chuyền đã chọn. Khi chủ cửa hàng đang sắp tiền lại, Timuz Cez nhanh tay giật lấy và bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Chạy được một đoạn ngắn, Timuz Cez bị mọi người bắt giữ.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm