Đã cứu sống 15 người Việt Nam, 1 người Ấn Độ trên tàu gặp nạn

Chiều 10-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cùng các ngư dân đã tiếp cận được con tàu Minh Nam 07 mang số hiệu 3WBP- gặp cạn, nghiêng trên biển Hà Tĩnh, cứu đưa 16 thuyền viên vào đất liền an toàn.

Tàu Minh Nam 07 mang số hiệu 3WBP gặp nạn bị nghiêng trên biển. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và ngư dân đang tiếp cận cứu người trên tàu. Ảnh: M.TOÀN.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng Cảng Hàng hải Hà Tĩnh và chính quyền địa phương, ngư dân chia làm hai lần vượt sóng dữ ra khơi tiếp cận con tàu, đưa 16 người vào bờ. Trong đó, có 6 người Nghệ An, 4 người Hải Phòng, 2 người Hà Tĩnh, 2 người Nam Định, 1 người Hải Dương và một người mang quốc tịch Ấn Độ.

Con tàu này do ông Nguyễn Đình Phương (58 tuổi, quê Nghệ An) làm thuyền trưởng, anh Đặng Hồng Mận (32 tuổi), làm đại phó tàu. Lúc tàu gặp nạn, trên tàu không có hàng. Chủ tàu ở TP Hải Phòng. 

Đầu bếp tàu mang quốc tịch Ấn Độ và các thuyền viên trên tàu được cứu, đưa vào đất liền, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: M.TOÀN. 

Rạng sáng 10-10, tàu Minh Nam 07 mang số hiệu 3WBP, trọng tải 950 tấn, đang trên biển từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh, khi đi qua vùng biển Hà Tĩnh thì bị mắc cạn rồi bị nghiêng khoảng 15 độ. Do thời tiết mưa, gió lớn, tàu bị nghiêng nên công tác cứu nạn gặp khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng- Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang và Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chính quyền địa phương, ngư dân tìm cách cứu 16 người trên tàu. 

Hiện 16 người nêu trên đang được chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, ổn định tâm lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm