Đà Nẵng lên kế hoạch bán hàng bình ổn giá dịp Tết

Ngày 30-12, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã gửi văn bản đến các đơn vị liên quan về kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đặc biệt, trong dịp này, Sở Công Thương chủ trì tổ chức các xe bán hàng lưu động cho hai xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang của TP Đà Nẵng là Hòa Phú và Hòa Bắc.

Người dân Đà Nẵng đi mua đồ dự trữ trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Ảnh: B.T

Việc tổ chức bán hàng bình ổn giá lần này có điều khác hơn là trong tình hình phải ứng phó với dịch COVID-19 nên cần thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Năm nay Đà Nẵng cũng mong muốn thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tổng giá trị dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ tết dự kiến khoảng 1.900 tỷ đồng. Trong đó có 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị tham gia dự trữ; thương nhân kinh doanh tại bốn chợ thuộc Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường và phối hợp theo dõi, ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm