Dân Hà Nội chen nhau mua vé số Vietlott

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 5-12, nhân dịp kỷ niệm năm năm thành lập, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn tại Hà Nội. Với 150 điểm bán hàng, vé số Vietlott đã phủ sóng hầu hết địa bàn thủ đô.

Theo ghi nhận của PV, không khí tại các điểm bán vé Vietlott khá nhộn nhịp.

Anh Nam, một khách hàng mua vé tại cửa hàng 106 Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: “Tôi rất háo hức đón chờ việc Vietlott phát hành xổ số Mega 6/45 chính thức ở Hà Nội. Chắc chắn, tôi muốn thử vận may của mình, vì trước đó báo chí cũng đã đưa tin có vài người trúng số độc đắc hàng chục tỉ đồng nhờ mua xổ số Vietlot”.

Anh Nguyễn Trọng Thu, chủ của hàng Vietlott 106 Nghĩa Tân, cho hay từ sáng sớm đã có nhiều khách hàng tới mua. Khách đến nườm nượp nên anh phải đi mua thêm bút chì, dọn thêm ghế để phục vụ khách "nghiên cứu" chọn số.

Trong khi đó, theo ghi nhận tại một cửa hàng khác nằm trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy), mặc dù chưa đến giờ phát hành nhưng khách hàng tập trung ở đây rất đông; đa phần là các đấng mày râu có độ tuổi 25-60.

Ông Tống Quốc Trường, Tổng Giám đốc Vietlott, cho biết tính đến ngày 4-12, Vietlott đã chính thức cán mốc doanh thu 1.000 tỉ đồng.

Tính tới nay, đã có năm khách hàng trúng giải Jackpot với tổng trị giá giải thưởng hơn 338 tỉ đồng. Dự kiến trong ngày 8 và 9-12, sản phẩm xổ số này sẽ có mặt tại Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng việc phát triển xổ số điện toán là một trong giải pháp giúp hạn chế nạn lô đề, cờ bạc bất hợp pháp. Bản chất của xổ số điện toán cũng giống như các loại hình xổ số kiến thiết khác là “Ích nước lợi nhà”.

“Đây không phải là việc nước ngoài thành lập doanh nghiệp xổ số tại Việt Nam vì xổ số là hoạt động đặc thù, độc quyền của Nhà nước, không dành cho bất cứ đối tượng nào. Số thu của xổ số điện toán cùng với xổ số truyền thống đều được điều tiết trở lại cho địa phương trên cơ sở doanh thu từng tháng” - ông Hiếu nói.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng nhắc nhở lãnh đạo Vietlott cần có phương án triển khai thận trọng, chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không khuyến khích người chơi ăn thua, đam mê thái quá.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo hoạt động của Vietlott

Ngày 5-12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về hoạt động của Vietlott, trong đó có việc các địa phương chưa đồng tình với khẳng định của Bộ Tài chính (hoạt động của Vietlott không ảnh hưởng đến xổ số kiến thiết, lo ngại việc đầu tư cơ sở vật chất cho các địa phương sẽ bị ảnh hưởng do doanh thu xổ số kiến thiết giảm) và kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời chấn chỉnh một số hoạt động kinh doanh không đúng quy định của Vietlott.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm