ĐBQH TP Đà Nẵng: Cần xem lại số tiền hỗ trợ COVID-19 tại các tỉnh thành

(PLO)- ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng cần phải xem lại số tiền hỗ trợ COVID-19 tại các tỉnh, thành có đến đúng đối tượng được thụ hưởng không hay có sự cắt xén, tham ô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri lo lắng giá xăng dầu, sách giáo khoa tăng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp. Cử tri cho rằng Trung ương cần có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng yếu thế trước cơn bão giá bắt nguồn từ giá xăng dầu.

Cử tri quận Cẩm Lệ phát biểu ý kiến. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri quận Cẩm Lệ phát biểu ý kiến. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri quận Cẩm Lệ cũng rất quan tâm đến việc dạy học môn lịch sử ở cấp THPT hay vụ án Việt Á đang khiến nhiều cán bộ lãnh đạo ở các tỉnh, thành vướng vòng lao lý.

Trả lời cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng cho hay, giá xăng dầu tăng không chỉ ảnh hưởng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chính phủ, Quốc hội đang bàn nhiều biện pháp hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cho người dân, việc điều chỉnh phí đường bộ cũng là một trong những giải pháp.

Về dạy học môn lịch sử, bà Thúy đồng tình với ý kiến cử tri cho rằng cần xem lại nội dung và phương pháp dạy học để biên soạn cho phù hợp.

“Làm thế nào để có thật nhiều mô hình giáo dục lịch sử có ý nghĩa, giúp học sinh biết sâu hơn, hiểu sâu hơn, nhớ dai hơn về lịch sử dân tộc và cảm thấy đam mê môn học này. Tránh trường hợp học sinh chỉ học để đối phó, học để thi, trả bài cho thầy cô... ”, bà Thúy cho hay.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nói về vụ án Việt Á, bà Thúy cho hay đến nay khi dịch COVID-19 lắng xuống, mặt trái của nó hiện ra rất nặng nề. Rất nhiều địa phương liên quan đến vụ án Việt Á.

“Công ra công, tội ra tội. Quan điểm của chúng ta rất rõ ràng, nếu nhận hối lộ, nhận hoa hồng hay tham ô phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong bối cảnh dịch bệnh mà vi phạm như thế thì càng phải xử nặng hơn”, bà Thúy nhấn mạnh.

Cũng theo ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy, trong cao điểm dịch bệnh, UBND một số tỉnh, thành đã ban hành chính sách hỗ trợ tăng thêm so với quy định của Trung ương, hoặc hỗ trợ thêm nhóm đối tượng ngoài đối tượng do Trung ương quy định.

Theo quy định, những vấn đề này buộc phải có ý kiến của HĐND cấp tỉnh. Tuy nhiên trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, việc tổ chức họp HĐND cấp tỉnh để cho ý kiến là không thực hiện được.

“Vấn đề này hiện nay chưa có kết luận gì và đang còn bỏ ngỏ. Quan điểm của chúng ta là phải xem lại số tiền đó có đến đối tượng được thụ hưởng hay không? Xem có bị cắt xén, tham ô hay không? Không có kiểu kê lên 10 người mà phát chỉ năm người còn năm người bỏ túi. Cũng không có kiểu kê lên cao hơn so với mức Trung ương quy định để lấy phần chênh lệch”, bà Thúy cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm