"ĐBSCL là hậu phương vững chắc của TP.HCM"

(PLO)- Kết luận Hội nghị kết nối giao thương, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh ĐBSCL là hậu phương vững chắc của TP.HCM ở thời bình; kết nối cùng nhau phát triển đa phương - đa lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-3, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước và doanh nghiệp các tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL.

Hội nghị có sự tham gia của các tập đoàn, hệ thống phân phối lớn trên địa bàn TP.HCM và hơn 124 Doanh nghiệp/HTX/cơ sở đến từ 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL cùng tham gia.

Sản phẩm khó vào siêu thị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp cho biết gặp nhiều khó khăn về đầu ra sản phẩm cũng như đưa sản phẩm vào hệ thống các siêu thị.

Ông Cù Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH chế biến Dừa Lương Quới (Bến Tre) cho biết vấn đề tiêu thụ ở thị trường nội địa giống như câu “sản xuất đã khó rồi, bán lại càng khó hơn”. Bởi để tìm thấy sản phẩm mình trong siêu thị thì rất khó khăn vì để một góc rất là nhỏ, rất là lạnh…Chính chỗ lạnh, chỗ nhỏ làm tiếp cận người tiêu dùng rất hạn chế.

“Khi vào Co.op chúng tôi thuê đầu kệ hàng năm mười mấy đầu kệ của hệ thống siêu thị, nhưng cái giá trị hàng mà chúng tôi bán ở hệ thống siêu thị đó không trả được 30% tiền thuê kệ, coi như chi phí đó là mua thương hiệu mình có mặt trong hệ thống siêu thị” – ông Thành thông tin.

Giải thích về việc này, đại diện của Sài Gòn Co.op cho rằng để đưa hàng hoá vào các chuỗi siêu thị lớn chưa bao giờ là một quá trình đơn giản. Bởi vì hàng hoá đi vào hệ thống lan toả, liên kết các cửa hàng, liên quan trực tiếp đến tiêu dùng, sức khoẻ của người dân thì qua nhiều các công đoạn.

Còn về vấn đề hàng lên kệ như thế nào, thì đây là quy tắc chung đối với ngành bán lẻ và khẳng định “Không có chuyện tiêu cực trong vấn đề đưa hàng hoá vào”.

Phía đơn vị phân phối lại cho rằng họ cũng có những khó khăn nhất định và mong muốn cùng ngồi lại với doanh nghiệp cung ứng để cũng nhau phát triển.

Có kết nối, chia sẻ mới có thành công

Trước những khó khăn được bên phân phối và cung ứng nêu ra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng thị trường là chung nên hai bên cần bàn, suy nghĩ cùng nhau quảng bá, cùng chia sẻ khó khăn.

“Mình là người mới, muốn lên đỉnh vinh quang thì phải chấp nhận bỏ một số chi phí để tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm. Cái quan trọng nữa là 2 bên phải chia sẻ lợi ích WIN WIN, hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm đi lên, tìm cách giảm chi phí, chia sẻ lợi ích của hai bên. Làm như thế thì mới thành công được” – Phó chủ tịch UBND TP.HCM phân tích.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giải đáp nút thắt giữa doanh nghiệp phân phối và cung ứng. Ảnh: HD

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giải đáp nút thắt giữa doanh nghiệp phân phối và cung ứng. Ảnh: HD

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan bày tỏ niềm phấn khởi khi các doanh nghiệp phân phối và cung ứng đã nói ra hết những khó khăn của mình để các bên cùng thấu hiểu.

Nói về ý nghĩa hội nghị, ông Hoan cho biết hội nghị hôm nay có 3 mục tiêu lớn.

"Thứ nhất, nhằm tháo gỡ những nút thắt lớn hiện nay trong giao thương. Rào cản ở đây không chỉ ở cơ chế chính sách không, mà rào cản đó chính là những điểm cụ thể trong mối quan hệ giữa doanh phân phối với sản xuất mà các bạn đã nói ra tại đây.

Những nút thắt về quản trị, pháp lý thì chính quyền TP.HCM và các tỉnh sẵn sàng giải quyết những nút thắt giữa doanh nghiệp thì các bên phải chia sẻ với nhau.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu kết luận hội nghị
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu kết luận hội nghị

Mục tiêu thứ 2 là nhằm khơi thông mở ra không gian phát triển mới, kinh tế không biên giới.

Thứ 3 là chúng tôi muốn định hình chuỗi thương hiệu đặc trưng. Khi đã có không gian thì quan trọng hơn hết là hình thành chuỗi sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển.

Không thể nào anh chỉ biết có sản xuất mà không biết tiêu thụ là gì, còn anh kinh doanh không thể chỉ biết bán hàng hoá mà không quan tâm đến khâu sản xuất. Không gian rộng mở nhưng phải có kết nối lại, không kết nối thì sẽ không thành công. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu" - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh thành chứng kiến lễ ký kết giao thương giữa hệ thống phân phối TH.HCM với các doanh nghiệp cung ứng vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh thành chứng kiến lễ ký kết giao thương giữa hệ thống phân phối TH.HCM với các doanh nghiệp cung ứng vùng ĐBSCL.

Đồng thời Phó chủ tịch UBND TP.HCM một lần nữa nhấn mạnh sự kết nối và chia sẻ nhấn mạnh.

ĐBSCL từ lâu vẫn luôn sắc son và bền chặt, gắn kết và niềm nở, luôn là hậu phương vững chắc trước đây và sau này để cùng tương hỗ với TP.HCM trong phát triển đa phương - đa lĩnh vực.

ĐBSCL cũng đóng vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng trong các định hướng hợp tác giữa TP.HCM và các tỉnh/thành về kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

"TP.HCM luôn tâm niệm ĐBSCL là hậu phương vững chắc ở thời bình của chúng tôi, còn TP.HCM là tiền tuyến trong phát triển. Hậu phương và tiền tuyến phối hợp với nhau thì cuộc chiến mới thắng lợi" - ông Hoan chia sẻ.

Cuối hội nghị đã diễn ra ký kết giao thương giữa hệ thống phân phối TH.HCM với các doanh nghiệp cung ứng vùng ĐBSCL.

Sáng mai (11-3) tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh thành vùng ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm