Đề nghị các cơ quan tố tụng trung ương giải quyết đơn của ông Liên Khui Thìn

Công văn này cũng đề nghị 2 cơ quan tố tụng trên thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước biết kết quả.

Theo ông Liên Khui Thìn,  ông Nguyễn Lộc Ri đã bán  bất hợp pháp lô đất 5 nghìn m2 cho ông Huỳnh Anh Kiệt với giá 3 tỉ đồng, chỉ bằng 1/10 giá thị trường thời điểm đó. Chưa hết, tháng 5/2003, cũng ông Nguyễn Lộc Ri tự chuyển nhượng một cách bất hợp pháp 3 ha đất tại phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM cho ông Vũ Đình Đạt, giám đốc Công ty TNHH Vũ Tân với giá 21 tỉ đồng. Nhưng 1 năm sau, không rõ vì sao hai bên ký lại một hợp đồng khác, và lần này giá chuyển nhượng chỉ còn là 4,1 tỉ - thay vì 21 tỉ! (giá trị hiện nay của lô đất này thấp nhất là 300 tỉ).

Riêng ông  Đỗ Hữu Cảnh, sau bản án phúc thẩm, ngày 25/11/2002, cơ quan Thi hành án đã ra quyết định kê biên toàn bộ lô đất 107.456 m2 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức của ông Liên Khui Thìn.

Đến giữa năm 2003, Công ty Hồng Long - là công ty do Liên Khui Thìn thành lập, và thuê ông Cảnh làm giám đốc, đã cho  phân chia lô đất thành 484 nền nhà rồi ông Đỗ Trường Sơn (con ông Đỗ Hữu Cảnh), lúc lấy danh nghĩa giám đốc trung tâm giao dịch, kinh doanh địa ốc, lúc là phó giám đốc Công ty Hồng Long, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng, mà thực chất để bán cho hàng trăm người khác với giá từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/m2. Diện tích đất này đến nay, vẫn chưa làm được sổ đỏ.

Theo Vũ Cao (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm