Điểm nóng tố tụng: Ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan thế nào vụ án bảo kê cưỡng đoạt tài sản?

(PLO)- Ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc phạm tội như thế nào?; Cuốc xe định mệnh của tài xế xe ôm xấu số và bản án tử dành cho kẻ sát nhân; Nữ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng rút đơn kháng cáo, chấp nhận án chung thân; Bị cáo Trịnh Văn Quyết lâm bệnh nặng, tòa hoãn xử…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND tỉnh Thái Bình ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và 3 bị cáo khác trong vụ án bảo kê cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, bị can Lưu Bình Nhưỡng bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Lê Thanh Vân (cựu đại biểu Quốc hội), và Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Vụ pháp luật Văn phòng Chủ tịch nước) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Từ tháng 5-2016 đến năm 2021, ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Từ tháng 7-2018 đến tháng 11-2023, ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 5, 6-2021, bị can Cường đến gặp ông Lưu Bình Nhưỡng nhờ can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ việc làm ăn. Khi đó, Cường và Phương cắm cọc, tự ý lấn chiếm 180 ha bãi triều, chặn lối vào mỏ cát ở vùng biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy nhằm ép Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ phải trả tiền bảo kê. Cường yêu cầu Công ty Sao Đỏ phải trả 1.500 đồng/m3 cát mà công ty khai thác được, tương đương hơn 1 triệu đồng một tàu khai thác cát.

Để che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản, bị can Cường ký hợp đồng làm bảo vệ cho Công ty Sao Đỏ. Từ tháng 9-2020 đến 12-2020, Sao Đỏ đã buộc phải trả cho Cường 3,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình khai thác cát, do có sự mâu thuẫn, nhóm của Cường thường xuyên đánh nhau với nhóm giang hồ Dũng “chiến” đang quản lý bãi triều đối diện. Thấy không an toàn nên Công ty Sao Đỏ ngừng khai thác, không trả tiền cho Cường.

Cường đến nhà riêng ở Hà Nội và nhà thờ ở Thái Bình gặp ông Nhưỡng nhờ can thiệp để tạo điều kiện làm ăn thuận lợi. Để ông Nhưỡng can thiệp giúp, Cường rủ vợ chồng ông Nhưỡng đầu tư mua bãi triều. Tháng 7-2021, vợ chồng ông Nhưỡng được bị can Cường bán cho 30 ha bãi triều lấn chiếm trái phép với trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng (chỉ lấy 900 triệu đồng). Mua xong ông Nhưỡng giao cho Cường quản lý, khai thác để thu tiền. Sau đó, ông Nhưỡng điện thoại cho lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình can thiệp để giúp đỡ để Cường. Ông Nhưỡng còn đưa Cường đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã để gây thanh thế, tạo điều kiện cho Cường tiếp tục cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo buộc, tổng số tiền Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của Sao Đỏ là 4,9 tỉ đồng. Trong đó, việc cưỡng đoạt 1,6 tỉ đồng từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2022, có sự giúp sức của ông Nhưỡng. Còn ông Lê Thanh Vân thì bị cáo buộc đã dùng danh nghĩa ĐBQH khóa 14, khóa 15… để ký nhiều văn bản gửi đến lãnh đạo địa phương và cả Phó thủ tướng nhằm giúp cho Công ty Hạ Long được làm một dự án liên quan đến đất đai. Qua đó, bị can Lê Thanh vân đã hưởng lợi trị giá nhiều tỉ đồng bằng hình thức nhận các lô đất từ doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Bản tin trưa 19-2: Sai phạm tại dự án Điện mặt trời Lộc Ninh 3; Khởi tố 2 tài xế cầm hung khí rượt đuổi nhau

Bản tin trưa 19-2: Sai phạm tại dự án Điện mặt trời Lộc Ninh 3; Khởi tố 2 tài xế cầm hung khí rượt đuổi nhau

(PLO)- Sai phạm của Cục điều tiết điện lực và EVN tại dự án Điện mặt trời Lộc Ninh 3; Khởi tố 2 tài xế dừng ô tô giữa đường, cầm hung khí rượt đuổi nhau; Nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến ô tô con bẹp dúm trên cầu Phú Mỹ; Nguyên nhân vụ trâu húc người ở Bình Chánh; Bắt thanh niên sát hại người tình do ghen tuông.

Thêm giải pháp siết quản lý thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua TMĐT

Thêm giải pháp siết quản lý thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ qua TMĐT

(PLO)- Bộ Tài Chính mới đây gửi Chính phủ Tờ trình dự thảo Nghị định quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, trong đó có các quy định quản lý về thuế với hàng nhập khẩu qua TMĐT có giá trị dưới và trên 2 triệu đồng.

Bản tin trưa 23-02: Bảo vệ lĩnh án vì cầm cố xe cư dân; Trường hợp bị xử phạt vì chắn lối rẽ khi dừng đèn đỏ

Bản tin trưa 23-02: Bảo vệ lĩnh án vì cầm cố xe cư dân; Trường hợp bị xử phạt vì chắn lối rẽ khi dừng đèn đỏ

(PLO)- Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra tại tỉnh ủy Đồng Tháp và An Giang; Bảo vệ chung cư lĩnh 12 năm 6 tháng tù vì cầm cố xe cư dân; Các trường hợp có thể bị xử phạt vì chắn lối rẽ phải khi dừng đèn đỏ; Lời khai nghi phạm cướp tại cửa hàng FPT shop ở TP Thủ Đức.