Doanh nghiệp Việt giỏi nhưng chưa biết hợp lực

Đây là xu thế tích cực cho thấy ngoài chuyện kiếm lợi nhuận thì họ còn muốn tìm cách làm thế nào để lợi nhuận đó tạo thêm nhiều lợi ích hơn nữa cho cộng đồng, cho đất nước”.

Bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, nhận xét như trên tại hội thảo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (GCNV) tổ chức ngày 5-4. Tuy vậy, bà Pratibha Mehta cho rằng DN Việt Nam hiện nay giỏi nhưng chưa biết hợp lực.

Bà Phạm Chi Lan cũng cho rằng các DN nên hướng đến chia sẻ lợi ích. Bà Lan nói: “Chắc chắn một điều là về lâu dài, lợi ích là chia sẻ chứ lợi ích không rơi vào một nhóm nhỏ hay một vài DN lớn. Tuy nhiên, hiện nay nông dân làm việc quá sức nhưng lợi ích nhận được lại quá nhỏ, trong khi một vài DN lớn làm xuất nhập khẩu lại có lợi ích rất lớn. Thế là không công bằng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm