Dòng tiền vào chứng khoán mất hút

(PLO)- Giới đầu tư đang ngần ngại đổ tiền vào thị trường chứng khoán. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (12-10), thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, cùng với đó là sự co kéo của bên mua và bán. Phiên sáng còn tăng hơn 4 điểm thì bước sang phiên chiều đánh mất hết thành quả khiến cả phiên chỉ nhích 0,8 điểm. Nhờ đó, VN Index giữ được mốc 1.151 điểm.

Trong phiên hôm nay, nhóm các cổ phiếu VCB, HPG, MWG, MSN, SSI... giảm điểm mạnh đã ảnh hưởng chung đến toàn thị trường.

Tuy nhiên, chính thanh khoản ảm đạm đang khiến thị trường không còn mấy tích cực. Tháng 9, thanh khoản thị trường còn đạt trên 1 tỉ USD, thậm chí còn leo lên mức 1,5 tỉ USD.

Bước sang đầu tháng 10, thanh khoản chỉ còn chạm mốc 21.000 tỉ đồng, thậm chí các phiên sau đó liên tục lao dốc, dao động từ 12.000-14.000 tỉ đồng. Phiên hôm nay cũng chỉ có mức thanh khoản là 15.000 tỉ đồng.

Theo giới phân tích, những biến động địa chính trị, kinh tế toàn cầu và hành động của Ngân hàng Nhà nước trong việc bán tín phiếu đang khiến giới đầu tư đứng ngoài quan sát trước khi ra quyết định.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng quan tâm với nợ xấu ngân hàng khi Thông tư 02/2023 hết hiệu lực. Cùng với đó là áp lực đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp sẽ diễn ra mạnh vào năm 2024, đây là nỗi lo đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm