VinFast sẽ xây dựng nhà máy tại Ấn Độ

(PLO)-Hãng xe Việt sẽ mở rộng thị trường sang Ấn Độ cho mục tiêu đầy tham vọng bán hàng khắp toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Money Control của Ấn Độ vừa cho biết, VinFast đang có ý định mua nhà máy Ford Ấn Độ ở Chennai để thiết lập cơ sở sản xuất của mình.

Động thái này giúp hãng xe Việt nhanh chóng thâm nhập thị trường Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xe điện của người tiêu dùng Ấn.

"Nhà máy Ford Ấn Độ có công suất 210.000 xe/năm nhưng VinFast sẽ khởi động với mức công suất thấp hơn một chút. VinFast bước đầu thực hiện công đoạn lắp ráp CKD trước khi chính thức sản xuất các bộ phận ngay tại Ấn Độ.

VinFast, công ty đã đạt được thành công vang dội tại thị trường quê nhà Việt Nam, đã ra mắt ô tô tại Mỹ và châu Âu vào năm ngoái" - Money Control cho biết.

Hãng tin Nikkei (Nhật) mới đây cũng đưa tin, VinFast có kế hoạch xây dựng các nhà máy ở Ấn Độ và Indonesia với khoản đầu tư 1,2 tỉ USD. Việc xây nhà máy sản xuất tại các nước này nhằm tối ưu chi phí.

Nikkei cũng nhấn mạnh, vào tháng 8, VinFast là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

VinFast sẽ xây dựng nhà máy tại Ấn Độ. Video: Phương Minh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm