Dựa vào kinh xáng Xà No để phát triển lúa gạo

(PL)- Trong khuôn khổ Festival Lúa gạo tại Hậu Giang, ngày 30-11, một hội thảo khoa học về “Kinh xáng Xà No - Con đường lúa gạo miền Hậu Giang” được tổ chức. Tham luận của các nhà khoa học đã khái quát sự hình thành, phát triển của kinh xáng Xà No - con đường lúa gạo miền Hậu Giang có chiều dài lịch sử hơn một thế kỷ qua, đưa hạt gạo Việt Nam ra thế giới.

Theo GS-AHLĐ Võ Tòng Xuân, từ kinh xáng Xà No có thể làm cuộc cách mạng mới về “tam nông” để rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị và nâng cao thu nhập cho nông dân, đưa hạt gạo lên sàn giao dịch nông sản hiện đại. Ông cũng đề nghị từ kinh xáng Xà No, nghiên cứu đưa lúa gạo của miền Hậu Giang xuất khẩu trực tiếp mà không cần thông qua các cảng trung gian ở TP.HCM. Như vậy lợi nhuận sẽ gia tăng, nông dân được hưởng lợi nhiều hơn.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm