Gây án vì ghen

gia đình đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho người bị hại 14 triệu đồng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi phạm tội chưa thành niên… nên xét thấy không cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội.

Tối 17-3-2010, Tính tham dự tiệc nhậu tại nhà một người quen. Lúc ra về, Tính thấy một thanh niên nắm tay bạn gái mình, Tính hăm dọa, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh… bạn gái. Người thanh niên lại can thì bị Tính đánh trúng đầu nên bỏ chạy. Một thanh niên khác chạy lại can cũng bị Tính dùng dao xếp đâm gây thương tật 21%.

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm