Ghế nóng tại nhiều ngân hàng vẫn còn bỏ trống

Vắng bóng ghế chủ tịch

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank (CTG) vừa công bố thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) miễn nhiệm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại Vietinbank đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng, để thực hiện việc luân chuyển cán bộ. Ông Nguyễn Văn Thắng được điều động và bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Với quyết định này, ông Nguyễn Văn Thắng đương nhiên không còn là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Vietinbank trở thành ngân hàng thứ hai trên thị trường chứng khoán (TTCK) hiện bỏ trống chiếc ghế chủ tịch.

VietinBank hiện đang bỏ trống ghế chủ tịch. Ảnh: Internet

Hiện tại, một ngân hàng lớn khác cũng chưa bổ nhiệm được người đứng đầu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kể từ khi ông Trần Bắc Hà về hưu vào tháng 9-2016 tới nay. 

BIDV gần đây giao ông Bùi Quang Tiên phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT Ngân hàng BIDV thay cho ông Trần Anh Tuấn thôi nhiệm vụ này.

Hồi cuối tháng 6, sau khi Thành ủy TP.HCM thoái vốn Saigonbank, ông Phạm Văn Thông rời ghế chủ tịch sau một năm gắn bó. Ông Vũ Quang Lãm, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Saigonbank, thôi giữ chức tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 thay cho ông Thông.

Trong đợt tái cấu trúc hệ thống ngân hàng lần một, nhiều ngân hàng đã thay đổi cả dàn lãnh đạo cao cấp, như trong trường hợp tại DongABank (Trần Phương Bình), Sacombank (Trầm Bê), VNCB (Phạm Công Danh), OceanBank (Hà Văn Thắm), ACB, Agribank,...

Siết nhân sự cao cấp

Trong vài năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục siết nhân sự cấp cao ở các ngân hàng nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng hoạt động một cách an toàn và lành mạnh hơn sau một thời gian dài hệ thống ở trong tình trạng tiềm ẩn nhiều trục trặc và rủi ro.

 NHNN thắt chặt các quy định liên quan tới tỉ lệ sở hữu của tổ chức và cá nhân cũng như lãnh đạo các ngân hàng. Theo đó, đại diện nhóm cổ đông siêu lớn cũng chưa chắc đã được phê duyệt vào HĐQT, tổng giám đốc,...

Ngân hàng Nhà nước siết chặt nhân sự cấp cao ở các ngân hàng. Ảnh: Internet

Đối với nhóm ngân hàng lớn, làn sóng thay đổi nhân sự cao cấp tại các ngân hàng này đã diễn ra lần một từ năm 2014 theo quá trình tái cấu trúc của hệ thống. Hàng loạt động thái cơ cấu đã đem lại các kết quả và triển vọng tích cực cho các ngân hàng này.

Kết quả những năm qua cho thấy nhiều ngân hàng đã có chuyển biến tích cực. Agribank chứng kiến tăng trưởng tín dụng cao, nợ xấu giảm. Vietcombank chứng kiến tài sản tăng vọt. VietinBank khá tích cực xử lý nợ xấu để đảm bảo duy trì dưới 3%.

Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng vẫn đang tiếp diễn. Trong đó, việc lựa chọn lãnh đạo phù hợp cho các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng hàng đầu, có ảnh hưởng lớn tới hệ thống là rất quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm