(PLO)- Nóng hôm nay 15 -8: Cựu "phó tướng" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và chiếc USB "hết chối cãi"; Giám đốc Công an Đồng Nai phát lệnh tấn công trấn áp tội phạm; Giá vàng mất cả triệu đồng/lượng; Cháy nhà vắng chủ, hàng xóm hô hoán dập lửa…
(PLO)- Chính quyền TP Thủ Đức và các quận, huyện phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được uỷ quyền.
(PLO)- Các ĐBQH đề nghị cần phải có cơ chế để phân chia lợi ích từ “chênh lệch địa tô” một cách hài hoà cho ba bên Nhà nước, người dân và doanh nghiệp…
(PLO)- Thuế đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi chu kỳ trước đây tính theo giá đất năm 2019, thời điểm giá đất của Đà Nẵng được coi là cao nhất từ trước đến nay.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết hướng sắp tới là vẫn kết hợp cả năm phương pháp tính giá đất nhưng về lâu dài nó là một phương pháp trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất.
(PLO)- UBKT Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo về về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Cầm Bá Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân.
(PLO)- Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đối với quy định người sử dụng đất là cá nhân nước ngoài, trường hợp cần thiết xin ý kiến cấp có thẩm quyền.
(PLO)- Chi phí đền bù và giá đất tăng, thiếu quy hoạch chi tiết phân cho các khu chức năng về hậu cần, thương mại, dịch vụ, trung tâm dữ liệu... là những thách thức lớn đối với các chủ đầu tư muốn đầu tư bất động sản khu công nghiệp mới.
(PLO)- Giá đất nhà nước xây dựng/công bố luôn “vênh” với giá thị trường nên khi chuyển đổi mục đích, giao đất luôn tạo chênh lệch địa tô, gây thất thoát, phát sinh sai phạm.
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, đáng chú ý là định quy định 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.