Giá dầu thế giới liên tiếp tăng, vượt mức 100 USD/thùng

(PLO)- Gần 2 tháng sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine, giá dầu đã quay trở lại vùng giá 100 USD/thùng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên giao dịch sáng 22-4, giá dầu giữ xu hướng tăng ngày hôm qua do tâm lý lo ngại về thiếu hụt nguồn cung. Đầu phiên hôm nay, dầu WTI tăng 0,08 USD/thùng tương ứng 0,08% lên mức 103,87 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,07 USD/thùng tương ứng 0,06% lên mức 108,40 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-4, giá dầu thô WTI tăng 1,57% lên 103,79 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 1,43% lên 108,33 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-4, giá dầu thô WTI tăng 1,57% lên 103,79 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 1,43% lên 108,33 USD/thùng.

Dòng tiền chuyển dịch vào thị trường khi giá tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 ngày, khiến cho tổng giá trị giao dịch nhóm năng lượng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đạt 2.000 tỉ đồng.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, việc đoán định cân bằng cung – cầu của thị trường vẫn đang là công tác khó khăn hơn bao giờ hết, mặc dù các tranh luận về tác động xung đột Nga – Ukraine lên thị trường năng lượng đã kéo dài từ khá lâu. Điều này khiến cho giá đang hình thành xu hướng giằng co.

Cả 3 tổ chức năng lượng lớn là Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều đã hạ dự báo tiêu thụ dầu thế giới năm 2022 trong các báo cáo tháng 4.

Ngày 21-4, giá xăng dầu trong nước đã tăng nhẹ sau ba kì giảm trước đó. Ảnh: PHI HÙNG

Ngày 21-4, giá xăng dầu trong nước đã tăng nhẹ sau ba kì giảm trước đó. Ảnh: PHI HÙNG

Bên cạnh đó, thay đổi trong môi trường vĩ mô cũng đang là yếu tố khiến cho thị trường khó khăn trong việc xác định hướng đi. Mới đây nhất, báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4 đã hạ kì vọng tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 từ 4,4% trong báo cáo tháng 1, xuống 3,6%.

Trong khi đó, lạm phát lại được kỳ vọng tăng mạnh từ 3,9% lên 5,7%. Lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng chậm lại là yếu tố khiến cho lo ngại về hiện tượng đình lạm, tức là nền kinh tế chững lại trong khi áp lực giá tăng rất lớn. Điều này gây áp lực lên giá dầu, do đây là nguồn năng lượng chính cho các hoạt động sản xuất.

Tại thị trường trong nước, chiều 21-4, Liên bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 tăng 663 đồng/lít, xăng A95 tăng 675 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Như vậy, giá xăng E5 tăng lên mức 27.134 đồng/lít, xăng A95 ở mức 27.992 đồng/lít.

Cùng với đó, giá các mặt hàng dầu cũng tăng theo. Giá dầu hoả tăng 801 đồng lên 23.828 đồng/lít; dầu diesel tăng 979 đồng lên 25.359 đồng/lít; dầu madut tăng 871 đồng lên 21.800 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm