Giá đền bù cho dự án đường Vành Đai 3 sát giá thị trường

(PLO)- Các cử tri ở huyện Hóc Môn, TP.HCM đề xuất với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM 30 vấn đề gắn liền với thực tiễn của từng khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10.

Người dân ủng hộ Dự án Đường Vành Đai 3

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đường Vành Đai 3 qua 4 địa phương tại TP.HCM là huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi và TP Thủ Đức.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10. Ảnh: NT

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10. Ảnh: NT

Cử tri Nguyễn Văn Bằng, xã Tân Thới Nhì cho hay, thời gian qua, các cấp chính quyền từ TP xuống Huyện ủy, UBND huyện… tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp, ủng hộ góp đất cho việc triển khai Dự án Đường Vành Đai 3. Điều này đều được người dân vui vẻ ủng hộ.

Tuy nhiên, ông Bằng cũng băn khoăn về việc hỗ trợ tái định cư. Qua thông tin đại chúng thì Hóc Môn không có vị trí tái định cư gần, điều này thì cấp trên hỗ trợ địa phương và người dân như thế nào.

Cùng chung ý kiến, cử tri Lê Văn Giang, xã Tân Hiệp, cũng cho biết đây là dự án quốc gia, công trình trọng điểm khiến bà con rất quan tâm.

Cử tri ở huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NT

Cử tri ở huyện Hóc Môn nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NT

Ông Giang nêu quan tâm đến về việc hỗ trợ đền bù với bà con có đất, công trình liên quan đến dự án. “Bà con chấp nhận giá đền bù, hỗ trợ. Tôi cũng đồng tình vì giá này tương đương hoặc bằng giá thị trường” – ông Giang nói.

Tuy nhiên, cử tri này cũng cho rằng nhiều người dân đã định cư lâu đời trên mảnh đất cha ông để lại, là nơi “chôn rau cắt rốn” nhưng giờ tái định cư qua chỗ khác thì lo lắng. Nên cần công khai thông tin địa điểm tái định cư để bà con an tâm…

Tiếp thu, trả lời thắc mắc của bà con cử tri, ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết tuyến đường Vành Đai 3 khi hoàn thiện sẽ tạo sự kết nối giao thông cho các tỉnh miền Đông và miền Tây với TP.HCM, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Ông Trực cũng nói rằng, Hóc Môn là địa phương dẫn đầu trong việc kiểm tra mặt bằng, thỏa thuận đền bù, vận động người dân ủng hộ dự án. Trong đó, giá bồi thường sát với giá thị trường.

Ông Dương Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn trả lời các thắc mắc của cử tri. Ảnh: NT

Ông Dương Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn trả lời các thắc mắc của cử tri. Ảnh: NT

Ông Dương Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết đơn giá đền bù liên quan đến dự án hiện đã tăng hơn so với giá niêm yết ban đầu, thể hiện sự tiếp thu ý kiến của bà con.

Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cũng cho biết chính quyền từ xã đến huyện đều họp hàng tuần để có hướng xử lý, huy động địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân ổn định cuộc sống.

Đại diện Sở TNMT TP.HCM cho biết, Hóc Môn không có sẵn quỹ nền đất tái định cư, duy chỉ có khu vực ở xã Xuân Thới Đông là có. Qua thực tiễn xem xét thì khu vực tái định cư này rất thuận tiện giao thông, đường rộng 7 m, ra Quốc lộ 22 có 100 m, gần chợ, trung tâm thương mại… rất thuận tiện cho bà con sau này.

Với những trường hợp người dân không đủ điều kiện để được tái định cư thì được tạo điều kiện hỗ trợ mua căn hộ tái định cư. Có hai khu vực gần là ở quận 12 và huyện Bình Chánh để bà con có thể chọn lựa cho phù hợp với điều kiện kinh tế.

Mong mở rộng đường, giảm ùn tắc, tai nạn

Tại Hội nghị, cử tri Huỳnh Văn Dũng, xã Xuân Thới Đông kiến nghị tuyến đường Trần Văn Mười nối đường Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22 có đoạn đã được đầu tư, nâng cấp sửa chữa, nhưng chưa hoàn thiện.

“Có một đoạn chưa thi công đã mấy năm nay. Khi mưa lớn thì ngập, trời nắng bụi bặm gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển” – ông Dũng phản ánh.

Cũng về lĩnh vực giao thông, cử tri Trần Văn Xê, xã Xuân Thới Thượng nêu thực tế hai công trình được người dân mong đợi là xử lý hai điểm “nút” giao thông quan trọng trên địa bàn là ngã Tư Hóc Môn và ngã tư Trung Chánh vì đây là “hai ngã tư kẹt xe, ùn ứ triền miên, đã kiến nghị nhiều lần với mong muốn cải thiện để người dân, doanh nghiệp di chuyển thuận tiện”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Ảnh: NT

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Ảnh: NT

Cử tri Huỳnh Ngọc Lai, ngụ xã Xuân Thới Thượng cho biết khu vực đường Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Giồng lên Cầu Lớn cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo ông Lai, tuyến đường này ở phía tỉnh Long An thì to rộng, xe cộ lưu thông dễ dàng nhưng đoạn ở phía Hóc Môn thì quá hẹp. Trong khi đó, nơi này là điểm giao lộ giữa nhiều tuyến đường, vào giờ cao điểm xảy ra ùn ứ, kẹt xe liên tục.

“Tôi thường đi qua lại nơi đây chứng kiến nhiều vụ tai nạn thảm khốc, đau lòng. Do xe tải lớn thường xuyên di chuyển với số lượng lớn, phần đường dành cho xe máy hẹp, cứ va chạm là có người chết” – ông Lai nêu.

Riêng trong lĩnh vực xây dựng, mua bán đất đai, một cử tri cũng nêu thực tế là người dân mua bán bất động sản thông qua vi bằng, giấy tay xuất hiện nhiều. Trong khi đó, đây là hình thức mua bán đất không có giá trị pháp lý để lại hậu quả lâu dài cho người dân về vấn đề tranh chấp, tài chính.

Nhiều cử tri cũng nêu các ý kiến liên quan đến các dự án khu dân cư chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng, chậm bàn giao giấy tờ; tệ nạn xã hội

Ông Dương Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn xin tiếp thu ý kiến của các cử tri. Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cũng giải đáp tường tận, rõ ràng các thắc mắc, boăn khoăn tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết có 13 cử tri nêu 30 vấn đề, đều là các ý kiến trọng tâm từng lĩnh vực, địa bàn. Bà Lệ ghi nhận những khó khăn, ý kiến của của người dân.

“Rất mong bà con cô bác phối hợp với chính quyền địa phương đồng thuận. Nơi chôn nhau cắt rốn của bà con lâu nay, có người đã ở mấy thế hệ, di chuyển đi buồn lắm chứ. Nhưng vì thực hiện chủ trương chung, chúng ta chấp hành, hi sinh… Rất mong cô bác có sự chia sẻ, đồng thuận với anh em ở địa phương cũng như TP trong quá trình thực hiện” – bà Lệ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm