Giá trị và thực tiễn vận dụng của luật pháp về biên giới lãnh thổ

(PLO)- 150 đại biểu là các học giả trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều các nội dung có liên quan đến việc xây dựng, bảo vệ và quản lý biên giới lãnh thổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Bỉ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Luật pháp về biên giới lãnh thổ: Giá trị và thực tiễn vận dụng.

Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu là các học giả trong nước và quốc tế chuyên sâu về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương biên giới và ven biển, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội thảo có khoảng 150 đại biểu là các học giả trong nước và quốc tế. Ảnh: BNG.

Hội thảo có khoảng 150 đại biểu là các học giả trong nước và quốc tế. Ảnh: BNG.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong quan hệ quốc tế, mối quan hệ giữa chủ quyền, biên giới quốc gia đối với an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Điểm lại các kết quả trong quá trình giải quyết, xử lý các vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về vai trò và tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, cơ sở quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ.

Cùng với quá trình giải quyết, Việt Nam không chỉ tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế mà còn xây dựng và củng cố hệ thống pháp lý quốc gia, đảm bảo sự tương thích của hệ thống pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Vùng Wallonie-Bruxelles với Bộ Ngoại giao nói chung và Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao nói riêng.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Pierre Du Ville, Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước các kết quả hợp tác giữa Vùng Wallonie-Bruxelles với phía Việt Nam nói chung và với Ủy ban Biên giới quốc gia nói riêng, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào việc xử lý thỏa đáng các vấn đề biên giới lãnh thổ, tạo dựng một khu vực, thế giới hòa bình, ổn định.

Hội thảo được tổ chức hai phiên, trong đó Phiên 1 với chủ đề Nhìn lại quá trình Việt Nam xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia, các chuyên gia, học giả trong nước cũng như đại diện các bộ, ngành đã có các tham luận đánh giá nêu bật ý nghĩa và kết quả triển khai Luật Biên giới quốc gia sau 20 năm ban hành và đi vào cuộc sống.

Thực tiễn thực thi Luật Biển Việt Nam sau 10 năm có hiệu lực; và khẳng định pháp luật Việt Nam về biên giới lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế. Phiên 2 với chủ đề Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến Biển Đông đã thu hút sự quan tâm với những tham luận của các học giả, chuyên gia quốc tế …

Tại phiên này, các đại biểu tập trung vào các chủ đề có tính thời sự: tranh chấp lãnh thổ tại Tòa án Công lý quốc tế, giá trị của đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo ngoài khơi, vấn đề IUU…

Ngoài các tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, chia sẻ nhiều các nội dung có liên quan đến việc xây dựng, bảo vệ và quản lý biên giới lãnh thổ, nhất trí về tầm quan trọng của luật pháp quốc tế đối với tiến trình này cũng như đề xuất các biện pháp nhằm hài hòa hóa giữa luật pháp quốc gia với luật pháp quốc tế trong công tác biên giới lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm