Giá vàng có thể giảm về 47 triệu đồng rồi bật tăng trở lại

(PLO)- Lực mua bắt đáy khiến vàng khó giảm giá mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời Hãng tin CNBC, ông Bob Haberkorn, chuyên gia phân tích RJO Futures, cho biết sau khi vàng bị bán tháo vì thông điệp tiếp tục tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), thì hiện đã có lực mua trở lại giúp giá vàng hồi phục.

Phiên giao dịch hôm nay (30-8), giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.740 USD/ounce, tương đương 49,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, theo bà Georgette Boele, chuyên gia vàng Ngân hàng ABN AMRO (Hà Lan), giá vàng sẽ tiếp tục giảm vì Fed có khả năng đưa lãi suất lên gần 4%. Từ đây đến cuối năm, giá vàng có thể rớt mạnh về mức 1.680 USD/ounce, tương đương 47,8 triệu đồng/lượng. Nhưng vàng sẽ khó rớt mạnh hơn, vì sẽ có lực mua bắt đáy giúp vàng hồi phục.

"Chúng tôi không chỉ kỳ vọng đồng USD suy yếu mà còn cho rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2023. Do đó, vàng có thể quay trở lại mức tăng 1.900 USD/ounce (50,2 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2023" - bà Georgette Boele nói.

Hôm nay (30-8), tại thị trường Việt Nam, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 52,3 và 66,5 triệu đồng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm