Giá xăng có tăng vào kỳ điều chỉnh sắp tới?

(PLO)- Hiện nay, giá xăng dầu vẫn đang trong xu hướng tăng nhẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm 29-8, trừ dầu thô WTI còn duy trì 94 USD/thùng, dầu Brent và dầu OPEC đều vượt trên 100 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao khi các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự định cắt giảm sản lượng vì lo ngại Mỹ tăng mạnh lãi suất khiến nhu cầu dầu giảm đi do kinh tế suy thoái.

Theo Reuters, Bộ Dầu mỏ Oman cũng ủng hộ các nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC để duy trì sự ổn định của thị trường.

Các chuyên gia phân tích của ANZ Research dự báo, giá dầu sẽ tăng vì nhu cầu đang tăng cao trở lại. Nguyên nhân giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đang cao đã thúc đẩy các nhà máy phát điện chuyển sang sử dụng dầu.

Theo dữ liệu của Bộ Công thương, hiện giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn duy trì mức gần 116 USD/thùng.

Nếu xét về bình quân giá kỳ này, giá xăng hiện dao động 113 USD/thùng. Trong khi kỳ điều chỉnh ngày 22-8 là 111 USD/thùng. Với mức chênh lệch khá nhỏ tính đến thời điểm này, giá xăng trong nước nếu có tăng cũng chỉ ở biên độ rất nhỏ.

Kỳ điều chỉnh giá xăng ngày 22-8 vừa qua, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn giữ nguyên giá xăng A95 tương đương ngày 1-8 là 24.660 đồng/lít.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm