Giá vàng lao dốc ngay đầu tuần

(PLO)- Dù có thông tin tốt hỗ trợ nhưng giá vàng vẫn giảm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (14-6), giá vàng thế giới rớt xuống 1.940 USD/ounce, tương đương 55,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường hôm nay đón thông tin khá tích cực từ Mỹ với báo cáo lạm phát đã rớt xuống 4%, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo ông Sarah House, chuyên gia kinh tế Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), dữ liệu lạm phát giảm đem đến khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất vào ngày mai.

Tuy nhiên, để biết chính xác hơn cần phải chờ Fed có những đánh giá về triển vọng kinh tế, qua đó sẽ biết được tổ chức này có tiếp tục đẩy lãi suất lên trong tương lai hay không.

Công cụ theo dõi Fed CME cho biết, hơn 92% các chuyên gia được phỏng vấn nhận định Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Dù thông tin lãi suất khá tích cực nhưng thị trường vàng lại phản ứng trái chiều với biểu hiện là giá vàng lao dốc mạnh.

Giới phân tích cho biết, lợi suất kho bạc trái phiếu Mỹ tăng trở lại đã đè giá vàng. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn lạm phát lõi (core CPI), mà trừ đi giá lương thực và năng lượng vẫn duy trì mức 5,3%, còn cách xa lạm phát mục tiêu 2% mà Fed đặt ra. Do đó, Fed vẫn có khả năng tăng mạnh lãi suất vào tháng 7 ko nên giá vàng vẫn duy trì một cách tiêu cực.

Hôm nay (14-6), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,65 và 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm