Gỡ nút thắt vay ngân hàng này trả ngân hàng khác

(PLO)- Quy định cho khách hàng vay để trả nợ NH khác là chính sách rất tốt và kịp thời nhưng quy định tại Thông tư 06 cho thấy nhiều nút thắt, rào cản cần tháo gỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi có chủ trương cho vay ngân hàng (NH) này để trả nợ NH khác, nhiều khách hàng nôn nóng muốn được chuyển khoản vay sang NH khác để giảm bớt khoản tiền lãi phải trả. Thế nhưng khách hàng không dễ thực hiện mong muốn này vì nhiều điều kiện ràng buộc.

Thông tư 06/2023 của NH Nhà nước (NN) quy định: Từ ngày 1-9, các NH được phép xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Với quy định mới này, người vay sẽ được hưởng lợi.

Đặc biệt, bằng quy định gần như chưa có tiền lệ nêu trên, NHNN nỗ lực hỗ trợ các chủ thể trong nền kinh tế có lãi vay thấp cũng như thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tạo động lực mới cho kinh tế vốn đang gặp không ít khó khăn ở cả thị trường nội địa lẫn thế giới.

Thực tế sau hơn một tháng triển khai, người vay rất khó được thụ hưởng từ chính sách trên, bởi có rất nhiều rào cản khiến khách hàng khó chuyển khoản vay cũ sang khoản vay mới có lãi suất thấp hơn.

Chẳng hạn, muốn tất toán khoản vay sớm để chuyển sang vay NH khác, khách hàng phải chịu khoản phí phạt trả nợ trước hạn 1%-3% tùy NH. Điều này làm tăng chi phí chuyển đổi khoản vay và có khi “ăn lẹm” vào khoản vay mới có lãi suất hấp dẫn hơn.

Đáng nói là dù chuyển đổi khoản vay nhưng các NH vẫn yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Do đó, khách hàng vẫn phải tất toán khoản vay cũ thì mới rút được tài sản đảm bảo ra khỏi NH cũ và sử dụng cho khoản vay NH mới. Quy trình này rất nhiêu khê, qua nhiều bước, mất nhiều thời gian mà chưa chắc đã vay được khoản mới với lãi suất thấp.

Hơn nữa, nhiều NH không muốn mất khách hàng nên tạo ra nhiều quy trình phức tạp hoặc ngâm hồ sơ. Điều này đã chặn đứng luôn cơ hội khách hàng được tiếp cận gói tín dụng mới có lãi suất thấp hơn.

Theo các chuyên gia, quy định cho khách hàng vay để trả nợ NH khác là chính sách rất tốt và kịp thời trong bối cảnh người vay tiền còn gặp nhiều khó khăn. Những nỗ lực và quyết tâm của NHNN trong thời gian qua đã giúp người vay tiền có được điểm tựa để vượt khó.

Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc trong tiếp cận tín dụng theo quy định tại Thông tư 06 cho thấy nhiều nút thắt, rào cản buộc NHNN phải có những can thiệp và tháo gỡ. Ví dụ cần đưa ra quy định, quy trình chung mang tính thông thoáng, sát thực tế để các bên có thể thực hiện. Có như vậy, một chủ trương tốt và đúng đắn mới có thể đi vào cuộc sống hiệu quả và các chủ thể trên thị trường đều cùng hưởng lợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm