Hà Nội cắt điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép

Hà Nội cắt điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép ảnh 1
Dán trộm quảng cáo rao vặt lên cột điện. (Nguồn: Internet)
Theo Sở này, các số điện thoại trên đã vi phạm nhiều lần trong việc quảng cáo rao vặt trái phép, không đúng với vị trí quy định. Hiện, Hà Nội cũng đã xây gần 700 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí. Song, các doanh nghiệp, cơ sở vẫn lợi dụng quảng cáo tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị. Đa phần các quảng cáo ấy đều là khoan cắt bê tông, sửa chữa điện lạnh, thông tắc bể phốt, lắp đặt Internet... Thực tế cho thấy, từ năm 2010, khi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mạnh tay hơn với quảng cáo rao vặt, tình trạng các con phố đã sạch sẽ hơn khi những biển quảng cáo được hạn chế. Tuy nhiên, thay vì “chình ình” trên phố lớn, tình trạng này lại luồn lách vào những con ngõ nhỏ. Bên cạnh việc “dán” quảng cáo, người ta còn dùng sơn viết thẳng số điện thoại lên tường nhà của người dân. Được biết, đây đã là lần thứ 20 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra thông báo đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông thực hiện việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại vi phạm. Song, với việc SIM rác tràn lan hiện nay, việc các cơ sở nhỏ lẻ “mọc” thêm một số điện thoại mới để tiếp tục quảng cáo rất dễ dàng. Bởi vậy, đã đến lúc Hà Nội cần mạnh tay hơn với các trường hợp này, như việc xử phạt, cắt điện, nước... với các cơ sở, doanh nghiệp có số điện thoại quảng cáo trái phép. Có như vậy, tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép mới mong được xóa bỏ.
Theo Trung Hiền (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hướng tới nền kinh tế xanh cho vùng Đông Nam Bộ

Hướng tới nền kinh tế xanh cho vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Nhiều chia sẻ sát thực tế được đánh giá cao tại Hội thảo “Khu vực Đông Nam Bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp kiến nghị cần tiếp tục có các biện pháp kích cầu tiêu dùng

50% doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất cho vay

(PLO)- Để hỗ trợ doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo trong các quý tiếp theo, 50,1% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay để có nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.