Hàng loạt cửa hàng tại Hà Nội đóng cửa chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay (28-3), các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đóng cửa hàng loạt.

Người dân hạn chế ra đường, hàng loạt cơ sở kinh doanh đóng cửa chống dịch COVID-19. Ảnh: AH

Các cửa hàng thời trang, trung tâm siêu thị điện máy, cửa hàng đồ gia dụng, các quán cà phê, trà sữa, quán ăn, nhà sách... đều thông báo đóng cửa.

Chỉ còn một số cơ sở kinh doanh đồ thiết yếu như hiệu thuốc, cửa hàng xăng dầu, chợ dân sinh bán đồ thực phẩm... vẫn hoạt động bình thường.

Hàng loạt cửa hàng thông báo tạm đóng cửa trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa). Ảnh: AH

Người dân cũng hạn chế ra đường nên phố xá Hà Nội vắng vẻ như ngày tết. Một số người dân bắt buộc phải ra đường thì đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện nơi đông người.

Cá biệt còn một số cửa hàng kinh doanh không phải là mặt hàng thiết yếu vẫn phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mở cửa hoạt động bình thường. 

Nhà sách trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thông báo tạm đóng cửa. Ảnh: AH

Phố Chùa Bộc. Ảnh: AH

Siêu thị Điện Máy Xanh tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) tạm ngưng phục vụ, phối hợp chống dịch. Ảnh: AH

Đường xá Hà Nội vắng tanh trong sáng 28-3. Ảnh: AH

Cá biệt có một số cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên phố Quang Trung (Hà Đông) vẫn phớt lờ chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh chụp trưa 28-3. Ảnh: AH

Chợ dân sinh bán thực phẩm thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: AH

Người dân mua sắm tại siêu thị vắng vẻ hơn trước, chủ yếu mua thực phẩm và hàng thiết yếu. Ảnh: AH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm